Gia Lai tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 30/3/2021, 07:03:42

Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phóng nhanh, vượt ẩu; chạy lạng lách, đánh võng, lấn làn đường…gây tai nạn nghiêm trọng; Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tích cực vào cuộc vừa phối hợp tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn Gia Lai đã xảy ra 377 vụ tai nạn giao thông làm chết 246 người, bị thương 327 người ; hàng trăm phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không quan sát khi qua đường; uống rượu bia rồi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều, chạy lạng lách đánh võng… Để hạn chế tình trạng trên, vừa qua tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh; Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tổ chức lễ phát động cao điểm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số. Cùng thời điểm, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương ra quân tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Thực hiện đợt cao điểm, các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh sẽ tích cực vào cuộc tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đặc biệt là tại các thôn, làng, khu dân cư. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên huyện; đặc biệt các địa bàn trọng điểm, phức tạp về giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Các thanh niên: Ksor Pét (22 tuổi), Siu Pớt (23 tuổi), Rơ Thiếp và Ksor Tiên, cùng 18 tuổi,  đã nhiều lần vi phạm luật giao thông đường bộ đã bị Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Phú Thiện lập biên bản xử phạt; Công an xã Ia Peng thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giúp họ nhận thức được hành vi sai trái.

Anh Siu Pớt – Buôn Su Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia La nói: “Tôi đã nhiều lần uống rượu rồi điều khiển phương tiện chạy lạng lách đãnh võng, mặc dù không gây ra tai nạn nhưng tôi nhận thấy hành vi đó là sai trái. Hôm nay được các cán bộ Công an tuyên truyền tôi hứa không tái phạm”.

Đại úy Phùng Mạnh Thường – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện chúng tôi tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Vừa xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đông thời phối hợp tiếp xúc cá biệt những thanh thiếu niên tại các thôn, làng, để tuyên truyền, răn đe, hạn chế tối đa tai nạn giao thông”.

Sau gần nửa tháng ra quân đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các thôn, làng; gọi hỏi hàng trăm trường hợp thường xuyên vi phạm luật giao thông đường bộ.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở GTVT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai nêu: “Để đợt cao điểm đạt hiệu quả cao, chúng tôi, quyết liệt chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã, thị trấn chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Tin rằng, việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp của lực lượng Cảnh sát giao thông và các ban, ngành, đoàn thể sẽ từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là thanh, thiếu niên trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

CTV Hữu Trường – Nông Hòa (Công an tỉnh)

Trả lời