Vùng nguyên liệu mía phía Đông đang dần được khôi phục nhờ giá mía tăng trở lại

Cập nhật 29/3/2021, 10:03:25

Phấn khởi vì giá mía tăng cao trở lại và dự báo sẽ giữ ổn định ít nhất từ 5 – 6 năm nữa, vì vậy bà con nông dân trồng mía ở các địa phương trong tỉnh đang rất phấn khởi và yên tâm khôi phục lại vùng nguyên liệu như trước đây.Hiện nay, cùng với việc tập trung thu hoạch, bà con cũng bắt đầu làm đất, xuống giống cho niên vụ mía mới 2021 – 2022.

Những ngày này không khí lao động sản xuất trên các ruộng mía ở khu vực phía Đông của khá nhộn nhịp…Phần thì bà con tập trung thu hoạch những diện tích mía còn lại, mặt khác thì chuẩn bị đất để xuống giống vụ mía mới 2021 – 2022 với một hy vọng cây mía sẽ lấy lại vị thế cây trồng chủ lực ở các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh như trước đây.

Ông Đặng Văn Hoan, Thôn 3,  xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Năm nay nhà tôi trồng mới thêm 4-5 ha nữa. Mong sao mưa thuận gió hòa, nhà máy tiếp tục đồng hành cùng nông dân để phát triển ngày càng tốt hơn”.

Ông Nguyễn Can, Thôn 3, xã Đăk H’Lơ, huyện Kbang cho biết: “Như giá đình tôi nếu có điều kiện, có đất sẽ tiếp tục trồng. Ở vùng này, so với các cây trồng thì cây mía vẫn ổn định, có nhà máy gần nên chúng tôi rất yên tâm để trồng mía”.

Theo nhận định thì hiện nay trên thế giới thiếu khoảng 5 triệu tấn đường, còn trong nước thì thiếu khoảng 1 triệu rưỡi tấn đường. Vì vậy, với tình hình như hiện nay, theo nhận định của các chuyên gia trong ngành mía đường, giá mía sẽ ổn định ở mức cao trong 5-7 năm tới và đảm bảo cho người dân có lời. Dựa trên dự báo về tình hình cung – cầu của thị trường trong nước và thế giới, chính quyền địa phương cũng đang tích cực triển khai các biện pháp, vận động bà con khôi phục lại vùng nguyên liệu.

Ông Bùi Phích, Chủ tịch UBND xã Đăk H’L ơ, huyện Kbang nêu: “Xác định cây mía là cây trồng chủ lực ở địa phương cũng có những cơ sở như thế này: Thứ nhất, vùng đây là vùng đất phù hợp cho cây mía để có chữ đường cao hơn so với các vùng khác. Thứ hai đây là tiền thân là nông trường chuyên sản xuất cây mía. Về trình độ canh tác, thâm canh cây mía người dân có kỹ thuật, hạ tầng, cho nên trồng mía thuận lợi”.

Về phía các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh cũng đã kịp thời có những chính sách hỗ trợ để bà con nông dân yên tâm gắn bó với vùng nguyên liệu và mạnh dạn khôi phục lại các diện tích mía trước đây đã phá bỏ chuyển sang một số cây trồng khác để trồng mía trở lại.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, PGĐ phụ trách nguyên liệu Nhà máy đường An Khê cho biết: “Theo chủ trương lâu dài của công ty mang tính quyết định then chốt để phục hồi lại vùng nguyên liệu mía 30 ngàn ha như các năm trước, trước hết là ổn định giá mía, thứ hai nữa là hỗ trợ và tăng cường công tác đầu tư , hỗ trợ về chính sách đầu tư 100% và không thu hồi; áp dụng triệt để cơ giới hóa và giống mía mới , đặc biệt là thu hoạch máy, xây dựng cánh đồng lớn”.

Theo kế hoạch niên vụ 2021 – 2022, vùng nguyên liệu mía khu vực phía Đông và Đông Nam sẽ khôi phục gần 8 ngàn ha mía. Đây là những diện tích mía mà trước đây bà con đã chặt bỏ để chuyển đổi sang trồng mì và một số cây trồng khác. Ngành mía đã trải qua những khó khăn, khủng hoảng, hy vọng cây mía sẽ sớm lấy lại vị thế của mình như trước đây để tiếp tục góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển bền vững.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời