Tập hợp đoàn viên thanh niên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng tổ chức đoàn. Làm thế nào để thuyết phục được thanh niên, lôi cuốn thanh niên tham gia vào công việc chung của Đoàn, Hội, cũng là công việc chung của xã hội, của đất nước luôn là bài toán khó đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để thu hút đoàn viên gắn bó với công tác đoàn đòi hỏi phải có nhiều biện pháp, chương trình với cách làm đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021) chúng ta cùng nhìn lại các hoạt động tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian vừa qua!

Huyện đoàn Ia Grai là một trong những đơn vị được đánh giá là có nhiều phong trào hoạt động hiệu quả. Để làm được điều đó Ban Thường vụ Huyện đoàn đã dựa trên cơ sở nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên từ đó tổ chức các hoạt động, phong trào có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt là thành lập các CLB, tổ, đội nhóm đã tạo được dấu ấn riêng từ đó góp phần tăng cường sự đoàn kết phát huy được tính xung kích, tinh thần tình nguyện, trách nhiệm trong lao động, học tập, bảo vệ quê hương đất nước của thanh niên.
Anh Nguyễn Như Quang – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai cho biết: “Một trong những hoạt động giúp tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức là các bạn được tham gia vào các CLB hội, nhóm theo sở thích. Qua đó các bạn được phát huy năng khiếu của mình. Đồng thồi thông qua việc sinh hoạt trong các CLB, các bạn sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm sống, vốn sống”.
Muốn hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên thực sự đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, cần phải xác định được nhu cầu cấp thiết của đoàn viên thanh niên hiện nay. Một trong những nội dung được thanh niên quan tâm đó chính là hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đặc biệt hoạt động của thanh niên trong năm 2021 này mang chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” thì việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn gắn với hỗ trợ, định hướng cho thanh niên thành lập các mô hình kinh tế lại được tổ chức đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất cho thanh niên được triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú.
Chị Lý Thị Hồng Thanh – Phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất vui vì được tập huấn các kỹ thuật khởi nghiệp để có một cái nhìn tổng quan về khởi nghiệp, từ đó tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm thực tế cho bản thân tôi”.
Bên cạnh đó, với sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các tổ chức Đoàn, Hội thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua các hoạt động này góp phần giúp mỗi đoàn viên thể hiện được màu sắc riêng, có điều kiện giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng sống của bản thân.
Em Lê Quyên Trà My – Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, Gia Lai bày tỏ: “Mỗi khi tổ chức đoàn tổ chức chương trình hoạt náo, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao em cảm thấy rất vui và luôn sẵn sàng tham gia vì nó là một sân chơi lành mạnh. Mong rằng thời gian tới đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động như thế này”!
Thực tế cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Gia lai không chỉ dừng lại ở những hoạt động, phong trào bề nổi mà đã đi vào thực chất các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên hiện nay đang thiếu, đang cần. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực mà ở mỗi cấp bộ đoàn, phương pháp tập hợp thanh niên lại được đổi mới, sáng tạo. Chính vì thế, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Đây chính là động lực phấn đấu để các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội trong thời gian tới./.
Nhâm Dung,Thanh Vui, Ksor Tuối