Người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ tận dụng lợi thế địa phương

Cập nhật 23/3/2021, 17:03:15

Khởi nghiệp đã và đang là cách mà nhiều người trẻ lựa chọn để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Tại Gia Lai, trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã gặt hái được thành công từ những ý tưởng kinh doanh đơn giản trên cơ sở tận dụng lợi thế của địa phương. Chúng ta sẽ cùng đến với một vài ý tưởng của một số bạn trẻ này.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thế nhưng chị Đoàn Thị Thúy (sinh năm 1992) hiện đang ở Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah  suy nghĩ phải tiếp tục phát triển nghề nuôi ong đã có từ hơn 20 năm qua của gia đình, đồng thời chuyển hướng kinh doanh chứ không thể xuất thô mật ong như nhiều năm trước đây. Với suy nghĩ ấy, chị Thúy đã đầu tư một cách bài bản cho trang trại nuôi ong của mình để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đầu tư cả về mẫu mã sản phẩm; và đầu năm 2017, sản phẩm mật ong mang thương hiệu Phước Hỷ của chị đã ra đời. Năm 2020, hai dòng sản phẩm gồm mật ong nguyên chất và phấn hoa của mật ong Phước Hỷ được công nhận là sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Thúy nói: “Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng mật ong cũng như phát triển thị trường của mật ong Phước Hỷ thì ngoài củng cố một số sản phẩm đã có, phát triển thêm một số sản phẩm mới như mật ong chanh tím, phấn hoa mật ong. Bên cạnh đó đầu tư nhà xưởng và máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất”.

Ông Huỳnh Trọng Quang – Chủ tịch xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Cơ sở mật ong Phước Hỷ cũng đã liên kết được với tổ nuôi ong của xã để bao tiêu sản phẩm, nên giá thành mật ong cũng được thu mua cao hơn giá thị trường. Nhờ vậy mà các hộ nuôi ong đã tham gia liên kết ủng hộ”.

Cùng chung chí hướng của những người trẻ với ước mơ trên con đường khởi nghiệp, năm 2018, chị Trần Thị Diễm Kiều ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cũng đã thành lập công ty và cho ra đời sản phẩm bò khô Huy Vũ. Ngay từ khâu đầu vào, công ty đã thực hiện liên kết với người dân, nhất là đồng bào DTTS để cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt bò tươi, đảm bảo cho sản phẩm bò khô đầu ra chất lượng.

Ông  Nguyễn Kim Anh –  Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa nói: “Đây cũng là một sản phẩm đầu tiên của huyện được đánh giá khá tốt, sản phẩm này có đặc trưng là vừa cổ truyền, vừa hiện đại để tạo ra sản phẩm vừa sạch, chất lượng, đáp ứng được nhu cầu để đưa vào danh mục sản phẩm sạch và an toàn”.

Đặt ra cho mình những ý tưởng, những mục tiêu để thực hiện; thế nên dù khó khăn nhưng với ước mơ cùng bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo, dám dấn thân vượt qua thử thách trên con đường phát triển kinh tế, nhiều người trẻ đã thành công trên con đường khởi nghiệp đã chọn./.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

Trả lời