Thanh niên Gia Lai chung tay xây dựng làng nông thôn mới

Cập nhật 23/3/2021, 17:03:37

Thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị, các cơ sở đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Tính đến thời điểm đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 64 “Làng thanh niên 2 không 2 có trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được các cấp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai xây dựng và duy trì. “Làng thanh niên 2 không 2 có” bao gồm không có thanh niên thất nghiệp, không để xảy ra tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật; Có đội, nhóm thanh niên duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và có mô hình kinh tế trong thanh niên. Từ khi mô hình này được thành lập đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho thanh niên, củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Anh Đinh Plơi – Làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Là thanh niên thì phải cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, bây giờ tôi đã có cuộc sống tốt hơn trước nhiều rồi”.

Ông Đinh Xoan – Thôn trưởng làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Mô hình 2 không, 2 có đây, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, thanh niên không vi phạm tệ nạn xã hội, đây cũng là mô hình rất ý nghĩa của thanh niên”.

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiến tới thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chính vì thế, để thực hiện những nội dung, hoạt động của thanh niên, các tổ chức đoàn đã lên kế hoạch theo từng giai đoạn phù hợp. Xung kích đảm nhận và duy trì nhiều phần việc, công trình chung của địa bàn; đồng thời vận động, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế hơn nữa để nâng cao chất lượng đời sống.

Chị Siu H’Chí – Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì thời gian qua chúng tôi đã có nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo của xã. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc như trồng cây, tiếp tục cùng địa phương vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, di dời chuồng trại để xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày một đạt được mục tiêu”.

Các làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng có nhiều chuyển biến, đổi thay rõ rệt không chỉ về diện mạo mà còn về đời sống của người dân. Là thế hệ trẻ, hơn ai hết thanh niên nông thôn tiếp tục phát huy thế mạnh để cùng xây dựng địa phương ngày càng phát triển bằng những việc làm thiết thực./.

Thanh Vui, Minh Vũ

 

Trả lời