Các đoàn VĐV đánh giá cao công tác tổ chức của Gia Lai

Cập nhật 21/3/2021, 14:03:32

Để Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 được tổ chức tại Gia Lai thành công tốt đẹp, ngoài tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên, thì công tác tổ chức của đơn vị chủ nhà được xem là một trong những yếu tố quyết định. Cho đến thời điểm hiện tại, việc bố trí chu đáo nơi ăn, chốn ở, nơi tập luyện cho các đoàn về tham dự giải của tỉnh Gia Lai đã và đang nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo các đoàn và vận động viên.

Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra sau khi dịch Covid – 19 tại Gia Lai được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho VĐV và du khách về tham gia giải, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú cần thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng chống dịch Covid – 19. Theo đó, ngoài bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, tiến hành đo thân nhiệt… thì các cơ sở này cũng được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bằng việc thực hiện quét mã QR cho khách lưu trú.

VĐV Lê Thị Bích, Đoàn Thanh Hóa nói: “Rất yên tâm với công tác phóng chống dịch của khách sạn. Ngay như ở đầu cổng thì có nước sát khuẩn, khẩu trang và đo thân nhiệt. Trên phòng thì có các cô dọn phòng hằng ngày nên tôi rất yên tâm khi tham dự giải ở Gia Lai lần này”.

Ngoài việc bố trí chỗ lưu trú cho các đoàn, thì Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku cũng được tỉnh Gia Lai tạo điều kiện làm nơi tập luyện cho các VĐV. Đây được xem là địa điểm khá thuận lợi do nằm ở trung tâm thành phố, có cảnh quang lí tưởng và khí hậu trong lành, nhất là vào buổi sáng sớm, thích hợp với môn chạy bộ.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Viết, HLV trưởng Đoàn Quân Đội nhận xét:“Đối với công tác tổ chức thì đến giờ phút này các băng rôn, khẩu hiệu cũng đã được tuyên truyền, quảng bá cho hình ảnh của giải cũng rất sâu và rộng so với các giải năm trước/ Quảng trường thì có một khoảng không rất rộng, cảnh quang rất đẹp, người dân thì tập thể dục rất đông và bản thân các đội khi khởi động hay thả lỏng cũng rất là thuận lợi so với các giải khác”.

Nhờ được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt đến từ đơn vị chủ nhà, các VĐV đã cảm thấy yên tâm hơn khi đến với phố Núi Pleiku và tự tin đặt ra cho mìnhnhững mục tiêu cao nhất khi chính thức bước vào tranh tài tại giải.

VĐV Đỗ Quốc Luật, Đoàn Quân Đội cho biết:“Mục tiêu năm nay thì mình sẽ cố gắng bảo vệ được chức vô địch năm trước đã đạt được  mình sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của mình và hướng đến vô địch 7 lần liên tiếp ở cự li 10km nam tuyển”.

Với phương châm lấy VÐV làm trung tâm trong công tác tổ chức, tin rằng, khi bước vào tranh tài tại giải, các VĐV sẽ có được tinh thần thỏa mái để thể hiện tốt nhất, mang về thành tích cao cho đơn vị của mình. Thông qua đây, chính các VĐV cũng sẽ là những người góp phần quảng bá hình ảnh của Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế./.

Quốc Linh, Minh Vũ

Trả lời