Lớp học thư pháp miễn phí nơi cửa Phật

Cập nhật 22/3/2021, 09:03:53

Nghệ thuật viết chữ theo kiểu thư pháp, đó không chỉ đơn thuần là thể hiện khí chất, tài hoa của người cầm bút; mà còn được xem là một thú chơi tao nhã, một môn nghệ thuật độc đáo trong văn hóa của người Việt từ bao đời nay.
Với mong muốn tạo điều kiện cho những người yêu thích nghệ thuật thư pháp có cơ hội được tìm tòi, học hỏi cũng như sáng tạo với niềm đam mê của mình, một lớp học thư pháp miễn phí đã được mở tại Tịnh xá Ngọc Cổ thuộc phường Yên Thế, TP.Pleiku từ tháng 11/2020 đến nay với sự hỗ trợ của các thầy, các sư trong tịnh xá và cả những người tâm huyết muốn truyền đam mê đến cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thư pháp này

Không quan trọng là gần hay xa, bởi có người ở TP.Pleiku nhưng cũng có những người đến từ các địa phương khác xa hơn trong tỉnh như Chư Sê hay Chư Pah…; thế nhưng có một điểm chung ở tất cả những ai đến với lớp học thư pháp miễn phí tại Tịnh xá Ngọc Cổ này đó là đều cùng một niềm đam mê nghệ thuật thư pháp. Lớp học được mở từ 14h đến 16h30 vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần với sự hỗ trợ của Tịnh xá về nguyên vật liệu để viết thư pháp như giấy, bút, mực… và người trực tiếp dạy là anh Trần Ngọc Dũng – một người đam mê nghệ thuật thư pháp hiện đang sống ở TP.Pleiku.

Anh Trần Ngọc Dũng – TP.Pleiku cho biết: “Mấy em, mấy cháu ở đây thì bây giờ mình biết rồi nên rất là dễ; từ giấy tập cho đến bút, mực là như thế nào. Lúc ban đầu luyện thì luyện bút như thế nào và khi mà đã thành thạo rồi thì luyện cây bút khác. Trong thư pháp nó còn có vẽ thêm phụ họa cho cái chữ gọi thư họa. Đa số các em, các cháu đang tập là tập thư pháp; khi nào mà các cháu biết thành thạo rồi thì mình sẽ chỉ cho vẽ phụ họa”.

 Một tác phẩm thư pháp thu hút được người xem không chỉ vì sự mềm mại trong từng nét bút, được dùng loại mực thượng hạng hay viết trên giấy hoa cao cấp; mà chính cái hồn trong con chữ mới là điều người ta xem trọng ở thư pháp. Sự thanh cao, khí phách và bản lĩnh của người viết tạo nên cái riêng cho mỗi con chữ được viết ra. Vậy nên, cái tài, cái tâm của người viết thư pháp mới chính là điều cốt lõi tạo nên một con chữ đẹp. Mỗi người một đam mê, và tại lớp học thư pháp miễn phí này, tất cả như được thỏa sức bay bổng với từng nét chữ, từng con chữ.

Em Ngô Thị Kim Trúc – Huyện Chư Pah chia sẻ: “Em thì ít thời gian rảnh nhưng em thích môn này. Em hay thích vẽ với viết chữ và thích những câu nói hay nên em hay sưu tầm những câu nói rồi em viết ra. Tùy theo tính cách của mỗi người nữa. Người mạnh mẽ thì chữ nó mạnh mẽ, còn như em dịu dàng thì chữ em nó cũng dịu dàng”.

Ngày nay, khi mà những chiếc bút máy, bút luyện chữ đẹp sánh ngang với nhịp chảy hiện đại thì nghệ thuật thư pháp – nơi những nghiên mực bút lông vẫn đang tạo nên những khoảng lắng đọng trong tâm hồn của mỗi con người, mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên. Đến nay thư pháp vẫn luôn hiện diện trong tâm thức cũng như văn hóa của người Việt; và có thể sẽ còn lâu hơn nữa khi có những lớp học thư pháp miễn phí như thế này để giúp gìn giữ một loại hình nghệ thuật đáng quý của dân tộc./.

Mỹ Tiến, R’Piên

2 thoughts on “Lớp học thư pháp miễn phí nơi cửa Phật”

Trả lời