Cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử là chủ trương có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Triển khai dự án cấp mới căn cước công dân của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tiến hành quyết liệt chiến dịch, phấn đấu đạt tiến độ đề ra.

20h tối, khu làm việc của Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai vẫn tấp nập người ra vào. Lượng người đến làm thẻ căn cước có giảm hơn so với ban ngày nhưng lượng công việc vẫn khá nhiều. Quy định đến 22h đêm sẽ tạm nghỉ làm căn cước, nhưng cán bộ ở đây sẽ làm cho tất cả công dân đã đến nộp hồ sơ, xin cấp thẻ căn cước trong buổi tối.
Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng QLHC về TTXH, Công an Gia Lai cho biết: “Chúng tôi thực hiện phân công làm 3 ca trong ngày, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp tối đa nhất để làm được nhiều nhất. Mong người dân phối hợp với chúng tôi để chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, hộ khẩu thì làm sẽ nhanh”.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6/2021, Gia Lai sẽ phải hoàn tất việc cấp căn cước công dân có gắn chíp cho hơn 1,3 triệu người từ 14 tuổi trở lên. Để đảm bảo tiến độ được Bộ Công an giao giao, trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, hiện mỗi đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã thành lập từ 4 đến 5 Tổ cấp căn cước công dân, luân phiên làm việc 11 giờ mỗi ngày, cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Đồng thời mở các điểm làm thủ tục lưu động trên phạm vi toàn tỉnh. Phấn đấu mỗi ngày phải hoàn thành thủ tục cho trên 10.000 trường hợp. Sau khi hoàn tất thủ tục cấp thẻ, người dân sẽ được trả thẻ theo giấy hẹn hoặc gửi kết quả đến tận nhà theo dịch vụ Bưu chính công ích.
Bà Phan Thị Ly, phường Yên Đổ, Tp.Pleiku cho biết: “Hôm nay nhà có 7 người nhưng nay đi 4 người. Tôi thấy cũng đồng thuận thôi, vì sau này mình có thể thay thế cho nhiều giấy tờ khác. Như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều cho người dân”.
Sở dĩ đề ra mục tiêu đến 1/7/2021 hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử vì đây là thời điểm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện, kết nối với dự án căn cước công dân. Khi đó người dân sử dụng thẻ có thể tra cứu, hoàn thiện thủ tục hành chính mà không cần phải mang theo nhiều giấy tờ như hiện nay. Những tính năng của thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử phù hợp với xu thế công nghệ số, xây dựng chính quyền điện tử của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đại tá Lê Văn Hà, Phó Giám đốc Công an Gia Lai nói: “Đây là một bước đột phá trong thực hiện chính quyền điện tử trong tương lai. Hiện nay các cấp chính quyền phối hợp với chúng tôi thực hiện quyết liệt vấn đề này. Thẻ CCCD mang lại lợi ích thiết thực cho dân. Khi được tích hợp các trường thông tin thì sau này người dân không cần sổ hộ khẩu, lại tích hợp trong đó những tính năng tối đa”.
Tuy nhiên, cùng với quá trình làm thủ tục cấp thẻ CCCD, chứng minh nhân dân 9 số số sẽ vẫn được sử dụng theo như thời hạn đã định. Người dân vùng đông dân cư cũng không cần vội vàng, tránh tình trạng chờ đợi lâu, ùn ứ đông người, gây áp lực thêm cho cơ quan chức năng. Các địa phương, ban ngành cũng cần phối hợp tốt để vận động công dân, theo địa bàn đến làm thẻ căn cước phù hợp, đảm bảo kế hoạch đề ra./.
Minh Lý – Ksor Tuối