Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và 63 tỉnh, thành

Cập nhật 17/3/2021, 10:03:54

Sáng nay (17/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và 63 tỉnh, thành phố. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Qua 3 đợt dịch liên tục chúng ta đã tập trung chỉ đạo, đưa ra phương thức, cách làm rất quyết liệt  với 1 tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, với 1 tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng dập dịch. Trong 14 tháng qua, trải qua các đợt dịch Việt Nam đã ngăn chặn được dịch Covid-19 một cách hiệu quả, được thế giới đánh giá cao trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Chúng ta đã có những kinh nghiệm tốt qua các đợt chống dịch do đó tại cuộc họp này tập trung thảo luận đánh giá, đúc rút những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn, chủ động ngăn chặn có hiệu quả nếu có dịch xảy ra trong cộng đồng, làm sao có thể đưa đất nước tiến bước trong bối cảnh thế giới vẫn còn những ổ dịch, trong nước vẫn còn nguy cơ.

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tính đến nay, cả nước ghi nhận tích lũy 2.560 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1.564 trường hợp lây nhiễm trong nước. Trong số các trường hợp mắc được ghi nhận, đã có 2.186 trường hợp được điều trị khỏi, hiện còn 339 trường hợp đang được điều trị và đã có 35 trường hợp tử vong. Với sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương trên tinh thần Chống dịch như chống giặc”, đặc biệt là kiên định biện pháp chống dịch xuyên suốt các giai đoạn là “Chủ động ngăn chặn – phát hiện sớm – cách ly kịp thời – khoanh vùng gọn- dập dịch triệt để  – điều trị hiệu quả”, Việt Nam đã kiểm soát thành công 3 đợt bùng phát dịch bệnh và đã sáng tạo ra những cách chống dịch rất hiệu quả. Năm 2021, tiêm chủng vắc xin đang được triển khai rất khẩn trương nhưng cuộc chiến chống đại dịch chưa có điểm kết thúc, nhiều chủng mới nguy hiểm hơn của vi rút đã xuất hiện, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Mục tiêu lớn nhất, xuyên suốt là “Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân” và tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội./.

Kim Châu, Duy Linh

Trả lời