Theo kế hoạch Bộ Công an giao, từ ngày 4.3 đến hết ngày 30.6.2021, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ phải hoàn thành việc cấp 1.317.600 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Khối lượng công việc lớn lại triển khai gấp rút trong thời gian ngắn nên toàn lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành kế hoạch được giao.

Tính đến ngày 11.3.2021, Bộ Công an đã hoàn thành, cấp trả về Công an tỉnh 995 thẻ căn cước công dân để trao đến tận tay người dân.
Anh Đặng Đức Lộc đến bộ phận tiếp dân thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh để nhận thẻ Căn cước công dân của mình. Cầm tấm thẻ, anh Lộc hết sức vui vì là một trong những người đầu tiên được cấp thẻ căn cước công dân với thiết kế khá đẹp, đảm bảo chất lượng.
Anh Đặng Đức Lộc – Tổ 2, phường Hội Phú, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đến nhận thẻ Căn cước công dân tôi được cán bộ Công an hướng dẫn đối chiếu so sánh thông tin trong hồ sơ đăng ký và dặn kỹ nếu về nhà thấy sai sót thì nhanh chóng liên hệ, báo lại để chỉnh sửa, bổ sung. Tôi thấy quy trình tra cứu, nhập liệu, chụp hình và lấy vân tay rất nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân”.
Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện theo 5 bước: Điền tờ khai Căn cước công dân; xuất trình sổ hộ khẩu; lấy dấu vân tay, chụp ảnh chứng minh; nộp lệ phí và nhận thẻ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an toàn tỉnh đã thu nhận được 23.074 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân. Để đảm bảo tiến độ được Bộ Công an giao trong thời gian ngắn, hiện mỗi đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an mỗi địa phương đã thành lập từ 4 đến 5 Tổ cấp căn cước công dân, mỗi tổ ít nhất 3 đồng chí luân phiên làm việc cả ban đêm, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và phấn đấu mỗi ngày phải hoàn thành thủ tục cho trên 10.000 trường hợp.
Thiếu tá Đỗ Trung Thành – Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Trung bình mỗi ngày, lực lượng công an tỉnh tiếp trên 100 người dân đến làm việc, nhiều nhất là các cháu học sinh, chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, chúng tôi đã tăng cường cán bộ chiến sỹ làm việc ngoài giờ để người dân có được thẻ căn cước công dân trong thời gian sớm nhất”.
Anh Ksor H’rí – Làng Me, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai nêu: “Thời gian qua, chính quyền nơi tôi ở cũng có tuyên truyền về việc thay đổi từ chứng minh thư nhân dân sang dùng thẻ Căn cước công dân. Với đặc thù trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều người già thường sai sót về thông tin như: năm sinh, quê quán, thường trú…, nay có chủ trương cấp thẻ căn cước công dân thì được bà con cũng rất đồng tỉnh, ủng hộ”.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 1.7.2021, Bộ Công an sẽ tập trung triển khai và quyết tâm hoàn thành cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc. Riêng đối với tỉnh Gia Lai, ưu tiên hiện nay đang được lực lượng Công an triển khai đó là hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại các điểm công cộng, nhà văn hóa, cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp theo nguyên tắc “nơi nào đông người, dễ làm trước – nơi nào ít người, khó làm sau, ban ngày làm xa, ban đêm làm gần”.
Đoàn Bình, Lê Ánh ( Công an tỉnh)