Đoàn Văn Toàn – Người đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng biên giới Ia Mơr

Cập nhật 15/3/2021, 07:03:29

Mạnh dạn tiên phong đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Đoàn Văn Toàn (làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) đang dần thành công với mô hình trồng cây ăn quả. Từ những điển hình này đã giúp bà con nơi đây đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần làm thay đổi đời sống, diện mạo ở vùng biên giới Ia Mơr.

Anh Đoàn Văn Toàn là một trong những thanh niên xung phong lên lập nghiệp tại làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông. Với gần 2 ha đất canh tác được cấp, ban đầu gia đình anh cũng trồng lúa nước, mía, mỳ song hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Và đến đầu năm 2019 anh đã quyết định cải tạo, chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng cây ăn quả với rất nhiều loại, như: dừa, mít, chôm chôm, nhãn. Và để đảm bảo cho cuộc sống thường ngày anh đã trồng xen cây chuối để lấy ngắn nuôi dài.

Anh Toàn chia sẻ: “Bây giờ trồng cây ăn quả thì 4 đến 5 năm mới được thu cho nên khi trồng căn quả thì mình cũng kết hợp luôn trồng cây chuối để lấy ngắn nuôi dài. So ra trồng cây chuối thì mỗi năm thu được hơn 10 tấn với giá bán khoảng 3.000 đồng/kg thì cũng được hơn 30 triệu. So với 1 vụ lúa thì thu nhập cao hơn nhiều. Sắp tới đây thì tôi cũng dự định mở rộng thêm 1 đến 2 ha chuối nữa để lấy nguồn thu chăm sóc cho cây ăn quả”.

Từ những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu ban đầu như của anh Toàn; kết hợp với đó, bà con đã áp dụng các biện pháp thâm canh đối với các loại cây trồng khác và mở thêm các loại hình dịch vụ nên cuộc sống của người dân ở làng Ring đã từng bước ổn định. Hiện làng Ring có 123 hộ thì không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 28 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Chi bộ làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: “Trong làng Ring thì đã có một số hộ thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sang trồng các loại cây dài ngày như cây dừa, cây mít, cây chuối bước đầu cho thấy đã đem lại thu nhập cao so với các loại cây khác. Sắp tới đây thì nhiều hộ dân trong làng cũng đang dự định thực hiện việc chuyển đổi cây trồng để đem lại cuộc sống ổn định hơn”.

“Sau hơn 10 lên làng thanh niên lập nghiệp này để làm ăn kinh tế thì tôi thấy phát triển khả quan. Nhà nước đã quan tâm ưu tiên đầu tư về điện, đường, trường, trạm; rồi cũng định hướng cho người dân trong sản xuất và hiện đang xây dựng đập thủy lợi để dẫn nước về đây tưới cho bà con sản xuất lúa 2 vụ, anh Toàn bày tỏ.

Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước về hạ tầng cơ sở, hỗ trợ sản xuất những khó khăn ban đầu ở ngôi làng thanh niên lập nghiệp dần cũng qua đi. Giờ đây, vùng đất này đang từng ngày thay da, đổi thịt bởi từ chính những người thanh niên đã xung phong lên đây lập nghiệp. Và từ đó, người dân yên tâm gắn bó với mảnh đất này để cùng với lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ, xây dựng vùng biên giới Ia Mơr ngày càng ổn định, phát triển./.

 Đức Hải, Phi Long

Trả lời