Dù triển khai chưa được 1 năm song mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản ở huyện Mang Yang đã đem lại những hiệu quả bước đầu rất khả quan. Điều quan trọng là giúp người dân trên địa bàn, nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức sản xuất để phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống.

Từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ 350 triệu đồng và 5 hộ dân tham gia đối ứng trên 170 triệu, tháng 6 năm 2020, huyện Mang Yang đã triển khai mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản. Trong đó, có 2 hộ người Kinh và 3 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 2 con con hươu sao đực và 1 con cái. Theo nhận xét, đánh giá của các hộ tham gia mô hình thì con hươu sao rất dễ chăm sóc và sinh trưởng, phát triển tốt.
Ông Vũ Văn Dân, Tổ dân phố 4, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Chăm sóc con hươu đây cũng dễ thôi; nó ăn cỏ voi, lá mít, lá sung hươu đều ăn cả. Mỗi buổi sáng thì mình chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi; còn vào mùa mưa cỏ tốt thì chỉ mất khoảng 10 phút thôi cắt cỏ bỏ vào là nó ăn cả ngày. Còn lúc lên nhung thì mình cho ăn bổ sung thêm tinh bột cho nhung lên hiệu quả hơn. Mình cũng mong muốn mở rộng thêm để làm kinh tế cho ổn định”.
Triển khai chưa được 1 năm song đến nay, có 3 hộ chăm sóc tốt đã có sản phẩm nhung hươu cắt bán. Còn lại đối với các con hươu cái đều đã sinh sản. Mô hình này được các hộ dân tham gia đánh giá là rất có triển vọng, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số và sẽ tạo sinh kế lâu dài cho bà con để ổn định cuộc sống.
Anh Nông Văn Đạo – Làng Đê Bơ Tưk, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: “Gia đình cũng cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đem mô hình nuôi hươu sao này xuống cho bà con. Trước tiên tôi thấy rất hiệu quả, như nhà tôi đây nuôi chưa được 1 năm đã thu được 2 đợt nhung và sinh sản thêm 1 con hươu con. Trước mắt tôi thấy mô hình này thiết thực và tôi đang muốn sau này mở rộng thêm, tái tạo đàn cho nhiều thêm để làm mô hình cho tất cả bà con ở đây học tập, làm theo”.
Ông Trần Nam Danh, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Mang Yang cũng cho biết: “Khi thực hiện dự án này thì chúng tôi cũng đã liên kết với các hợp tác xã để khi có sản phẩm nhung thì tiêu thụ cho người dân để yên tâm. Và trong thời gian vừa qua thì người dân đã thực hiện mô hình đã có hiệu quả nên bà con rất phấn khởi và yêu cầu nhân rộng mô hình này ngày càng phát triển trên địa bàn huyện”.
Với những hiệu quả bước đầu mà mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản đem lại đã giúp cho người dân ở huyện Mang Yang thay đổi phương thức sản xuất; nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo ở một huyện mà đời sống của bà con còn nhiều khó khăn như Mang Yang./.
Đức Hải, Huy Toàn