Thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 2012, huyện Krông Pa đã triển khai thực hiện dự án định canh định cư buôn H’Lang, nay thuộc xã Ia Rsai với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng và hoàn thành vào cuối năm 2015. Đến nay, sau hơn 5 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của người dân đã dần ổn định, đời sống kinh tế đã bắt đầu khởi sắc.

Trước đây 85 hộ dân tộc Jrai ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nằm sát bên bờ sông Ba. Mỗi khi mùa mưa đến các hộ này đều bị ngập lụt, sạt lở, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Trước tình hình đó, sau nhiều lần vận động của chính quyền các cấp huyện Krông Pa, các hộ dân cũng đã đồng thuận chuyển về nơi ở mới, khu tái định cư này hiện nay thuộc xã Ia Rsai, huyện Krông Pa.
Để thực hiện phương châm “Điện – Đường – Trạm” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu tái định cư, chính quyền địa phương cùng với ngành điện đã bố trí nguồn vốn để kéo đường dây hạ thế và lắp đặt trạm biến áp nhằm cung cấp điện sinh hoạt tới từng hộ gia đình trong buôn. Sau khi các công trình thiết yếu như nước sạch, đường giao thông, điện… hoàn thành, người dân buôn H’Lang mới đã có đủ điều kiện cần thiết nhất để phát triển kinh tế, xây dựng khu tái định cư dần trở nên phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Điện lực Krông Pa cho biết: “Vừa qua ngành điện cũng đầu tư cho buôn H’lang 1 trạm biến áp 100kvA, với gần 2 cây số đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, điện lực cũng hỗ trợ cho khách hàng lắp đặt công tơ để khách hàng sử dụng điện nhằm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế”.
Ông Nay Trinh, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cũng cho biết: “Theo dự án định canh, định cư thì có 2 hình thức, tập trung và xen ghép…khu vực tái định cư về cơ bản đã ổn định. Hình thức hỗ trợ trước đây thì chủ yếu là cơ sở vật chất, điện, đường trạm…thì sẽ đầu tư xây dựng những hạng mục đó…”
Là một trong những hộ dân đầu tiên di dời ra khu tái định cư của buôn, gia đình chị Nay H’Tranh đã mạnh dạn đầu tư vốn để mở một cửa hàng tạp hóa nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đến nay, sau hơn 5 năm sinh sống tại nơi ở mới, gia đình chị đã có một cơ ngơi bài bản. Cửa hàng tạp hóa của chị cũng chính là nơi để người dân trong buôn mua sắm những mặc hàng thiết yếu phục vụ những dịp Lễ, Tết mà không cần phải ra trung tâm xã hay huyện.
Chị Nay H’Tranh, Buôn H’Lang mới, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa nói: “Trước đây ở lãng cũ thì cuộc sống rất khó khăn do gần chỗ sạt lở. Bây giờ được nhà nước chuyển sang làng mới thì cuộc sống được cải thiện, được thay đổi nhiều, được buôn bán.”.
Buôn H’Lang mới hôm nay đã trở nên tươi vui hơn, người dân không còn lo lắng mỗi khi thiên tai bất ngờ ập đến… Đời sống kinh tế đã dần dần khởi sắc, bà con cũng đẩy mạnh giao lưu buôn bán với các địa phương khác, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trẻ em được cắp sách đến trường… Một tương lai tươi sáng thực sự đã và đang đến với bà con buôn H’Lang mới./.
Quốc Linh, Viễn Khánh