Nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua đã khiến cho hơn 1.000ha rừng thông tại khu vực đèo Mang Yang, thuộc địa bàn xã Hà Tam, huyện Đak Pơ đặt trong tình trạng báo động dễ xảy ra cháy. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra, đơn vị chủ rừng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp; đặc biệt phát huy vài trò các tổ, đội giữ rừng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.
Toàn bộ diện tích rừng thông tại khu vực này đều được trồng cách đây hơn 20 năm và trải dài trên triền đồi núi thuộc nhiều tiểu khu; trong trường hợp nếu xảy ra cháy, khả năng dập lửa là rất khó khăn. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng thông có thể xảy ra; đơn vị chủ rừng đã thành lập các tổ, đội giữ rừng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của huyện và chính quyền địa phương xã Hà Tam tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; đồng thời tiến hành đốt trước có điều khiển để xử lý thực bì để giảm vật liệu cháy.
Anh Bùi Văn Thái – Tổ trường Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Gia Lai cho biết: “Vào đầu mùa khô thì anh em chia thành 4 tổ với hơn 40 người và phân lịch trực tại chốt đảm bảo 24/24h. Khi phát hiện lửa thì ngay lập tức dập tắt, không để lan rộng”.
Ông Phan Thanh Hải – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Gia Lai cũng nói: “Đã xây dựng phương án cũng như là thực hiện phương án phòng, chống cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Quan trọng nhất hiện nay là chúng tôi tích cực giảm vật liệu cháy để phòng ngừa vào thời gian cao điểm, đồng thời trực chốt tại các trọng điểm dễ xảy ra cháy”.
Khu vực đèo Mang Yang hiện có nhiều điểm dừng chân dành cho du khách và các lái xe đường dài; chỉ cần một chút bất cẩn trong giai đoạn cao điểm mùa khô này cũng rất dễ gây xảy ra cháy rừng. Chính vì vậy, song song với công tác đốt trước thực bì tại các trọng điểm dễ xảy ra cháy, các đơn vị đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền và thường xuyên trao đổi thông tin với người dân tại chỗ để kịp thời xử lý lửa rừng trong trường hợp cấp thiết.
Ông Trịnh Xuân Hồng – Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý thường xuyên đi tuyên truyền đến từng hộ dân, nhất là các hộ dân thường xuyên đi vào rừng phải đảm bảo an toàn lửa rừng. Đồng thời để họ nắm bắt thông tin và mình xin số điện thoại để liên lạc khi họ phát hiện ra các điểm cháy”.
Huyện Đak Pơ hiện có hơn 24.100ha rừng, hiện tại nhiều diện tích đã được đặt trong tình trạng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Để chủ động phòng ngừa, huyện Đak Pơ đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy cấp xã, xây dựng phương án “4 tại chỗ”, đồng thời thành lập các tổ, đội phòng chống cháy rừng với lực lượng lên tới hàng trăm người, nòng cốt là người dân tại chỗ. Và với những giải pháp triển khai, huyện Đak Pơ tin tưởng sẽ ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng có thể xảy ra./.
Đoàn Bình, Minh Trung