Sáng nay (2/3), đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: 2 tháng đầu năm, dịch Covid-19 xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ tận tình của Bộ Y tế, các cơ quan y tế đầu ngành cũng như sự tiên phong của hàng trăm y bác sỹ, nhân viên y tế, cán bộ chiến sỹ công an, quân đội đi vào tâm dịch làm nhiệm vụ ngay từ ngày đầu không một chút đắn đo nên đến thời điểm này, Gia Lai đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Song song với đó, nhiều chỉ tiêu, nhất là tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đây là điều hết sức đáng mừng. Để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng 3 cũng như Quý I năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm mục tiêu kép, đó là “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; vừa phòng, chống dịch Covid-19”; đồng thời xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người dân cố tình không khai báo y tế, để lây lan dịch bệnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao công tác kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết đối với từng ngành và xác định các nguồn lực để khai thác, góp phần vào phát triển tổng thể kinh tế-xã hội cũng như thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh tăng cường đi cơ sở, nắm chắc địa bàn phụ trách để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; từ đó nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm. Tập trung hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các vùng đất thường xuyên xảy ra hạn hán; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các công trình xây dựng cơ bản.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 2 tháng đầu năm; đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện thời gian tới. Theo đó, tính đến ngày 25.2, sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng 76.262 ha cây trồng các loại, đạt 104% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 1.352,4 tỷ đồng, tính chung 2 tháng đạt 3.450 tỷ đồng, bằng 13,91% kế hoạch, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,83% so với tháng 1. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 101,5 triệu USD, bằng 16,64% kế hoạch, tăng 35,36% so với cùng kỳ. Giá nông sản xuất khẩu như cà phê, tiêu hạt… tương đối ổn định so với cùng kỳ; xuất khẩu hoa quả, trái cây tăng. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tính đến ngày 25.2 đã giải ngân 89,17 tỷ đồng/1.395,8 tỷ đồng bằng 6,4% kế hoạch giao. Thu ngân sách trên địa bàn 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán Trung ương giao, bằng 21,02% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,46% so với cùng kỳ. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn; 2 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký 1.837 tỷ đồng. Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020; tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025.
Thông tin chi tiết về Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo.
Đoàn Bình, Thanh Sáng