Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đầu mối thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rất lo lắng không đủ nguyên liệu thu mua theo kế hoạch đặt ra do sản lượng một số cây trồng chủ lực của tỉnh giảm mạnh.

Niên vụ cà phê 2019 – 2020 do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài, cộng thêm tình hình sâu bệnh hại nên nhiều diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh bị giảm năng suất đáng kể. Theo thống kê từ các cơ sở thu mua cà phê của tỉnh, sản lượng cà phê mua vào cho đến thời điểm này giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như tại Công ty Acom tại Gia Lai , thời điểm này năm trước đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhưng năm nay hiện vẫn đang thực hiện công tác thu mua, đồng thời xây dựng các phương án thu mua phù hợp với tình hình thực tế.
Anh Phan Công Tuân, Trưởng phòng chất lượng Chi nhánh Công ty Acom tại Gia Lai cho biết: “Đến thời điểm hiện tại thì nhà máy đã thu mua được khoảng 20 ngàn tấn. Để đảm mua đủ sản lượng đã đặt ra, bên công ty đã đưa ra kế hoạch thu mua ở nhiều địa điểm khác nhau để đủ sản lượng cho nhà máy chạy”.
Hiện nay bà con nông dân trong tỉnh đang bước vào thời kỳ thu hoạch chanh dây. So với cùng kỳ năm trước, giá chanh dây hiện nay đang được mua với mức tương đối cao, tuy nhiên sản lượng lại giảm đáng kể. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện chỉ có khoảng 1.500 ha chanh dây, giảm gần một ½ diện tích so với 2 năm trước. Sản lượng chanh dây giảm mạnh đang khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Ông Nguyễn Công Vương, Trưởng Phòng Kinh doanh – Công ty CP Chanh leo NaFoods cũng cho biết: “Năm nay khác các năm trước, đầu năm tình hình nguyên liệu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid năm trước nên diện tích xuống giống giảm, nên sản lượng cũng giảm nghiêm trọng nên công ty gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu. Hiện nay toàn vùng Tây Nguyên đang thiếu trầm trọng nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất”.
Hiện tại Gia Lai đang có những lợi thế nhất định khi có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất. Nếu sự liên kết được tăng cường thực hiện một cách chặt chẽ hơn nữa, sẽ mang đến những cơ hội rất tốt cho cả nông dân và doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp mà không phải nơi nào cũng có được như tỉnh Gia Lai.
Hồng Uyên, Duy Linh