Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết từ ngày 28/2/2020 cho đến ngày 10/2/2021 đơn vị đã xử phạt 32.500.000 đồng đối với những trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Cụ thể:
Bà P.T.M.V Thông tin sai sự thật quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cụ thể: Đã đăng thông tin “Theo nguon tin dang tin cay. Gia lai minh 1 truong hop duong tinh covid tai gia trung. Mang yang. Chac chet” trên tài khoản mạng xã hội Facebook do mình quản lý, sử dụng vào khoảng 10 giờ 18 phút ngày 29/7/2020. Bị xử phạt 5 triệu đồng.
Bà V.T.B.V Thông tin sai sự thật quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cụ thể: Vào lúc khoảng 17 giờ 00 phút ngày 30/7/2020 đã đăng thông tin trên tài khoản mạng xã hội Facebook với nội dung thông tin “VTV 1 lúc 17 h00 ngày 30/7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid- 19.” Bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng.
Ông T.C.D Thông tin sai sự thật quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cụ thể: Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 12/01/2021 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để Livestream, thông tin các nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid 19. Bị xử phạt với tổng số tiền 5 triệu đồng;
Ông Đ.H.M.T Thông tin sai sự thật quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cụ thể: Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 04/02/2021, sau khi nhậu, do say không làm chủ được bản thân nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng thông tin nội dung “Xe Đức Đạt Tài Xế Ayunpa Bị Covid Rồi Nha, Anh Em Cẩn Thận…!” . Bị xử phạt 10.000.000 đồng.
Ông H.X.H Thông tin sai sự thật quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cụ thể: Vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 02/02/2021, H.X.H đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để thông tin các nội dung: “gia lai đang loạn, để lọt nhiều lắm, ít bữa nữa có triệu chứng đi khám mới biết ai dính, lúc đó cả pleiku dính …” và một nội dung nữa vừa sai sự thật, vừa có ý xúc phạm tổ chức, cá nhân. Bị xử phạt 7.5 triệu đồng.
Qua các vụ việc xử phạt nói trên là bài học đắt giá với những ai coi thường quy định của pháp luật. Dân gian có câu: “Thần khẩu hại xác phàm”, quả là rất đúng cho những ai nhờn phép nước, thông tin sai sự thật, hoặc xúc phạm tổ chức, cá nhân trên báo chí và trên mạng xã hội./.
BT: Lệ Xuân