Từ bỏ tà đạo Hà Mòn

Cập nhật 30/11/2014, 09:11:59

Với tư tưởng ly khai, tự trị, bọn phản động Fulrô đã lập nên cái gọi là “Tà đạo Hà Mòn” rồi xúi giục nhiều người dân nhẹ dạ cả tin ở một số buôn làng Tây Nguyên nghe theo, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhưng với sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thông qua nhiều biện pháp quyết liệt, bản chất phản động của “Tà đạo Hà Mòn” đã bị vạch mặt và nhiều người đã nhận ra lỗi lầm, nay đã từ bỏ tổ chức phản động này, hòa nhập trở lại với cộng đồng. Phóng sự sau là câu chuyện ở làng A Lao, xã LơPang, huyện Mang Yang.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người dân ở làng A Lao, xã LơPang, huyện Mang Yang, bởi đây là ngày làng tổ chức lễ xóa bỏ tà đạo Hà Mòn với sự chứng kiến của đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện MangYang. Làng A Lao có 135 hộ, 834 khẩu, trong đó gần 100% là đồng bào Bahnar, cuộc sống nơi đây vốn thanh bình, đồng bào chân chất, thật thà, nhưng năm 2007, khi “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn đến đã gây ra bao xáo trộn và hệ lụy. Những đối tượng cầm đầu, cốt cán theo tà đạo Hà Mòn từ làng Krét Krót, xã H’Ra và ở một số địa phương khác đến xúi giục và buộc những người dân trong làng theo tà đạo này rồi bỏ bê ruộng vườn, xa lánh với cộng đồng, thường xuyên tụ tập tham gia cầu nguyện trái phép.

 

Có thời điểm có đến 39 hộ với 272 khẩu trong làng đang sinh hoạt Công giáo nhưng bỏ, theo tà đạo Hà Mòn, sống trong sự mê muội, mù quáng. Đáng nguy hại hơn là có nhiều thanh thiếu niên trong làng như Vân lúc mới 14 tuổi bị bọn xấu đầu độc theo tà đạo Hà Mòn làm những việc chưa từng nghĩ tới.

 

“Năm 2007, đối tượng tên là Runh ở làng Krét Krót, xã H’Ra đến làng xúi giục tôi và nhiều người khác theo tà đạo Hà Mòn. Đối tượng này nói, theo tà đạo Hà Mòn sẽ có cuộc sống giàu sang, sẽ có Nhà nước riêng. Chúng phân công tôi và một số người khác làm bảo vệ để những người theo tà đạo Hà Mòn được cầu nguyện tại làng. Nhưng được sự tuyên truyền của cán bộ các cấp, tôi đã nhận ra tà đạo Hà Mòn là tổ chức phản động, giờ tôi đã từ bỏ…”. Anh Vân- làng ALao, xã LơPang, huyện Mang Yang kể lại.

 

Không chỉ Vân mà tất cả những người theo tà đạo Hà Mòn ở làng ALao nay đã tự nguyện cam kết từ bỏ, trở lại cuộc sống bình thường. Tại buổi lễ này, những người từng theo tà đạo Hà Mòn đã nói lên tất cả bản chất lừa bịp, phản động của tà đạo này, đã làm họ tốn kém nhiều thời gian, tiền của và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần.

 

Trò chuyện cùng Hanh- làng ALao, xã LơPang, huyện MangYang, Hanh kể: “Các đối tượng cầm đầu theo tà đạo Hà Mòn xúi giục, buộc tôi và nhiều người trong làng theo tà đạo này. Chúng chỉ đạo những nữ thanh niên trong làng lập những nhóm để tiếp tế gạo, thực phẩm, cark điện thoại cho chúng hoạt động. Giờ tôi biết theo tà đạo Hà Mòn là không đúng, tôi rất ăn năn, hối hận, mong bà con trong làng và chính quyền địa phương tha thứ.”

 

Xác định tà đạo Hà Mòn là tổ chức do bọn phản động Fulrô lập nên để gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc nên Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang xây dựng kế hoạch và chương trình hành động với quyết tâm kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tà đạo này. Huyện ủy Mang Yang đã thành lập tổ công tác cùng với cán bộ trong hệ thống chính trị xã LơPang thường xuyên bám nắm địa bàn làng A Lao để ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng cầm đầu, cốt cán theo tà đạo Hà Mòn từ bên ngoài vào xúi giục người dân trong làng; mặt khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân nhận biết tà đạo Hà Mòn là tổ chức phản động và họ chính là nạn nhân.

 

Đồng chí Võ Văn Bình- Phó Bí thư Thường trực- Chủ tịch HĐND huyện MangYang cho biết: “Với sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy và sự hỗ trợ của các ngành của tỉnh, huyện Mang Yang đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nay đã xóa bỏ tà đạo Hà Mòn tại làng Trăh và làng A Lao, xã Lơ Pang. Trong huyện còn một làng là Krét Krót còn có người dân theo tà đạo Hà Mòn, huyện quyết tâm xóa bỏ tà đạo này tại làng Krét Krót trong thời gian sớm nhất.

 

Tại buổi gặp mặt với cán bộ trong hệ thống chính trị và đại diện người dân làng A Lao, đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động như “tà đạo Hà Mòn” lợi dụng tự do tín ngưỡng để gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc… Những người từng lầm lỗi vì nhẹ dạ cả tin nghe bọn xấu như ông Phêk giờ càng thấm thía hơn điều đó.

 

Ông Phêk- Làng ALao, xã LơPang, huyện MangYang bộc bạch: “Tôi có biết tà đạo Hà Mòn là gì đâu, thấy 2 đứa con theo nên tôi cũng theo. Khi biết tà đạo Hà Mòn là tổ chức phản động, làm những việc xấu nên tôi đã từ bỏ và 2 đứa con tôi cũng đã từ bỏ. Tôi khuyên những người đang theo tà đạo Hà Mòn hãy từ bỏ, không nên nghe theo những lời hão huyền của kẻ xấu; hãy trở về cuộc sống cộng đồng, chỉ có theo Đảng, Nhà nước và tự nỗ lực làm ăn mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.”

      

Sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn đã gây nên bao nhức nhối, làm xáo trộn và ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người dân ở nhiều thôn làng. Nhưng được sự tuyên truyền của cán bộ các cấp, nhiều người dân ở làng A Lao đã nhận biết được bản chất phản động của tà đạo này và họ đã từ bỏ, trở lại với cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới./.

Hà Đức-Minh Trí

Trả lời