Đầu năm âm lịch nhiều người thường có quan niệm rằng: Mặc áo mới để cả năm rực rỡ, sung túc; lì xì để chia sẻ may mắn; còn đi lễ chùa thì hi vọng khởi đầu tích cực cho cả một năm bình an và hạnh phúc. Tục đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay.
Lễ vật không phải là mâm cao, cỗ đầy; ai nấy cũng đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng ở chốn thanh tịnh; người người đều đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương,
Tại đây, mọi đều cầu mong bình an và thiện lành.
Anh Trần Anh Quân – Pleiku, Gia Lai nói: Tuy năm nay có đặc biệt là có dịch bệnh, nhưng đi lễ chùa ai nấy cũng đeo khẩu trang chấp hành tốt việc phòng chống dịch nên mình cảm thấy an toàn, không khí trang nghiêm, và vui tươi.
Đi lễ chùa đầu năm còn là cách để mọi người tìm về chốn tâm linh sau những tháng ngày vất vả trong cuộc sống, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, khói nhang quyện tỏa, màu sắc đèn hoa và những nụ cười nơi cửa Phật…, tất cả tạo nên không khí yên bình, tâm hồn thanh tịnh.
Mọi người đi chùa còn để xin chữ đầu năm hay mua một gói muối nhỏ; buồng cau, lá trầu….để cầu nguyện cho gia đình và đất nước vượt qua khó khăn, có cuộc sống mới an vui, tốt đẹp. Đi lễ chùa đầu năm còn là cách để mọi người tìm về chốn tâm linh sau những tháng ngày vất vả trong cuộc sống, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, khói nhang quyện tỏa, màu sắc đèn hoa và những nụ cười nơi cửa Phật…, tất cả tạo nên không khí yên bình, tâm hồn thanh tịnh.
Mọi người đi chùa còn để xin chữ đầu năm hay mua một gói muối nhỏ; buồng cau, lá trầu….để cầu nguyện cho gia đình và đất nước vượt qua khó khăn, có cuộc sống mới an vui, tốt đẹp.
Anh Nguyễn Hoàng Minh – Pleiku, Gia Lai chia sẻ: Mong ước có một sức khỏe dồi dào cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người để cùng chống lại dịch bệnh. Năm mới em chúc tất cả gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp.
Chị Trần Thị Hồng – Pleiku, Gia Lai nói: Cầu mong sức khỏe gia đình làm ăn gặp nhiều may mắn, cầu mong cho đất nước hết dịch bệnh…
Nhiều người dân, du khách đều chọn chùa là điểm đến cầu mong an lành đầu năm, điều quan trọng ai nấy cũng nhận thức được việc đi lễ chùa bằng cả tấm lòng thành kính, văn minh, tiết kiệm đúng với bản sắc dân tộc càng tạo nên không khí trang nghiêm, tôn kính tại mỗi ngôi chùa. Đặc biệt, nhiều người đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cộng đồng và với bao niềm hy vọng về sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới./.
Kim Ngân – Ksor Tuối