Cần kiểm tra lại đất ở công ty chè Ayun- Mang Yang

Cập nhật 29/11/2014, 10:11:19

 Năm 2013, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định 136, thu hồi diện tích đất Công ty chè Ayun- xã ĐăkJrăng huyện Mang Yang và đến nay diện tích đất này chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hoặc tập thể nào. Thế nhưng hiện nay hầu hết diện tích đất này gần như đã có chủ bất hợp pháp.

 

Phóng viên trao đổi với hộ dân.

 

Vườn tiêu mà gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ ở xã Đăk JRăng- Mang Yang. Diện tích đất này anh Vỹ mua lại từ việc bán đấu giá cây chè trên đất của Công ty chè Ayun (cũ) năm 2009 và đến nay đã trồng tiêu được gần 5 năm. Anh Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Tôi có mua hơn 20 ha đất, đất này bán đấu giá của thi hành  án và sau đó thì tôi đầu tư trồng tiêu; sau đó tôi chuyển bán bớt lại cho một số hộ gần đây và hiện tại tôi đang còn khoản 10ha. Tôi đang làm giấy tờ để xin huyện cấp sổ đỏ”. Cùng với gia đình anh Sỹ thì rất nhiều diện tích đất của công ty chè Ayun cũ đã được người dân làm nhà tại rẫy và trồng tiêu từ 4- 5 năm. Theo phản ánh của người dân địa phương thì thời gian gần đây rất nhiều diện tích trồng tiêu ở khu vực này đã được mua bán chuyển nhượng từ người này sang người khác với số tiền hàng trăm triệu đồng đến trên tỷ đồng. Ông Nguyễn  Văn A, người dân huyện Mang Yang nói: “Tôi là người dân có rẫy ở khu vực này. Tôi biết cái rẫy tiêu này là của ông Tuyển trồng năm 2009 với diện tích là 3ha. Năm 2012 ông Tuyển đã bán lại cho ông Khải ở Chư Sê với số tiền là 1,8 tỷ đồng; ở đây họ mua bán qua lại nhiều lắm”.

 

Vườn tiêu của gia đình anh Sỹ.

 

Cùng với những diện tích đất đã được trồng tiêu, thì hiện nay một số diện tích còn lại nằm trên đồi cao ở đồi 744 cũng đang được múc giao thông hào, đào hố và kéo đường điện để phục vụ nguồn nước tưới, chuẩn bị trồng tiêu và cà phê. Nhìn chung hầu hết các diện tích đất ở công ty chè Ayun cũ gần như đã có chủ. Ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nói: “Đất này là của công ty chè cũ đã phá sản. UBND tỉnh đã giao lại cho huyện quản lý; chúng tôi cũng đã giao cho UBND xã Đăk J Răng và thị trấn Kon Dỡng quản lý những phần đất trên địa bàn mình. Chúng tôi đã có kế hoạch  phương án quy hoạch để xin chủ trương tỉnh cho ổn định vùng dân ở và sản xuất…ở đây diện tích đất của công ty chè cũ ở vùng này thì người dân đã sản xuất làm ăn ổn định hết rồi”.

        Qua tìm hiểu thực tế, được biết ngày 13/9/2013, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi đất của Công ty chè Ayun, và giao lại cho UBND huyện Mang Yang quản lý với diện tích 1.102 ha thuộc địa bàn thị trấn Kon Dỡng và xã Đăk JRăng. Thế nhưng nhiều diện tích đất ở khu vực này đã gần như có chủ và sản xuất các lọai cây trồng, cách đây 4- 5 năm. Trước thực trạng đất công ty chè cũ bị xâm chiếm bất hợp pháp, các cấp có thẩm quyền cần điều tra điều tra làm rõ về việc quy hoạch đất ở công ty chè Ayun cũ này./.

 

 

Ngọc Ánh, R’ Piên, Xuân Huy

Trả lời