Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Niềm tin và khát vọng

Cập nhật 11/2/2021, 16:02:38

Thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh đất nước ta gặt hái được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hòa với không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới càng tạo những dấu ấn đặc biệt về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta qua 91 năm xây dựng và trưởng thành. Hội tụ trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra vận hội mới về sự phồn thịnh của dân tộc, tương lai đất nước rạng rỡ, vinh quang.

 “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này”, câu nói ấy một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thể hiện niềm tự hào với những thành tích to lớn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được, từ đó tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Đảng ra để hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Câu nói ấy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng càng tiếp thêm niềm tin, động lực và khát vọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục ra sức thi đua, lập nên những kỳ tích mới. Tôi rất ấn tượng với câu nói ấy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”.

 Đánh giá sâu sắc, toàn diện thực tiễn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hoạch định đường lối, chủ trương sáng suốt, mang tầm chiến lược không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm kỳ XIII mà còn định hướng phát triển tươi lai của đất nước trên cơ sở kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công trình lịch sử, hội tụ trí tuệ, tinh hoa, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó là sự phát triển, bổ sung lý luận về các quan điểm của Đảng ta để phù hợp với quy luật khách quan, càng định hình thể chế chính trị của đất nước ta, trong đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và Đảng ta luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là tối thượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: “Theo quan điểm như Tổng Bí thư nói là chúng ta vừa kế thừa, vừa phát triển, vừa ổn định nhưng mà ổn định để đổi mới, đổi mới để ổn định. Quan trọng nữa là nhấn mạnh yêu cầu về tổng kết thực tiễn, gắn giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận. Lý luận ở đây có nghĩa là tổng kết thực tiễn, chưng cất, hoàn thiện bằng chính thực tiễn Việt Nam, sáng tạo Việt Nam và cách làm của Việt Nam và nói thực là chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đấy là mô hình mà thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt. Nó giải quyết được vấn đề ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt sự tham gia của nhân dân. Có 02 vấn đề lớn trong văn kiện Đại hội lần này về mặt lý luận, đó là chúng ta nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thứ hai là nhấn mạnh dân là gốc, là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa thụ hưởng thành quả cách mạng, đấy là chủ nghĩa xã hội”.

Không chỉ văn kiện là “linh hồn” của Đại hội được chuẩn bị công phu, là công trình lịch sử mà công tác nhân sự Đại hội lần XIII của Đảng được triển khai rất thành công với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII hội đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, trí tuệ, uy tín, nhất định sẽ chèo lái “con thuyền cách mạng dân tộc Việt Nam” vững bước vươn ra biển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đại hội của niềm tin và khát vọng đổi mới. Dưới “ánh sáng” Nghị quyết Đại hội, con đường phát triển đất nước cũng như mỗi địa phương đang rộng mở, hứa hẹn bao điều tốt đẹp.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng định hướng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra”.

Với biết bao niềm tin và kỳ vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, rạng rỡ năm châu./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời