Hiện tại, huyện Đak Đoa vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm Covid – 19. Điều đó không có nghĩa là người dân được phép chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh cho bản thân bằng cách đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng, một bộ phận người dân tại địa phương này lại đang thờ ơ với khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Điều đó đỏi hỏi hyện Đak Đoa phải quyết liệt hơn đối với những trường hợp không đeo khẩu trang tại những nơi có yêu cầu phòng dịch.

Chợ Trung tâm huyện Đak Đoa những ngày cận Tết. Hầu hết các tiểu thương đều chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng dịch. Để có được kết quả đó, Ban quản lí chợ này đã thường xuyên cận nhật các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện để tuyên truyền đến các tiểu thương bằng hệ thống loa phát thanh của chợ.
Anh Lê Văn Sơn, Trưởng Ban quản lí chợ Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Bên cạnh đó, lực lượng anh em trong ban thường xuyên tổ chức đi tuyên truyền trực tiếp, rồi cho 1 cái loa tuyên truyền trực tiếp ở cổng chính chợ. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phun thuốc khử khuẩn 2 lần mỗi tuần’’.
Đó là bên trong chợ, còn với bên ngoài, nhiều người dân khi đi đường vẫn chưa chấp hành việc đeo khẩu trang theo khuyến cáo. Khảo sát của phóng viên trên tuyến đường Wừu sát bên hông chợ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có 1, 2, 3, 4… thậm chí khá nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi đi trên đường. Có trường hợp đeo nhưng không đúng quy cách, hoặc khi thấy ống kính máy quay mới kéo khẩu trang lên che mũi.
Thực tế là vậy, nhưng đại diện UBND thị trấn Đak Đoa cho biết, hiện nay thị trấn đã kích hoạt lại 69 tổ phòng chống Covid tại cộng đồng và thường xuyên, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cũng cho biết: “Qua quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã triển khai cho các tổ phòng chống Covid phố hợp với các thôn, tổ dân phố, lới lực lượng y tế, công an thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, thường xuyên nhắc nhở người dân khi ra khỏi nhà hoặc đến nơi công cộng là phải đeo khẩu trang.”.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Đak Đoa cho biết, kế từ khi Gia Lai xuất hiện ca dương tính đầu tiên với SARS – CoV – 2 đến nay, các lực lượng chức năng chưa xử phạt được trường hợp nào không đeo khẩu trang tại nơi có yêu cầu phòng dịch theo Nghị định 117 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mà chỉ tiến hành nhắc nhở các trường hợp vi phạm.
Bác sĩ Nguyễn Văn Chính, Giám đốc TTYT huyện Đak Đoa, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện nói: “Trên 17 xã, thị trấn đã thành lập được 515 tổ Covid trong cộng đồng. Các tổ Covid này cũng đã thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà từng đối tượng để mà tổ chức tuyên truyền hướng dẫn. Một số công dân khả năng ý thức họ quên, các tổ công tác này cũng thường xuyên nhắc nhở là chính. Tuy nhiên, thì một bộ phận nhỏ cũng có sự lơ là, cho nên sắp tới chúng tôi sẽ xử lý nghiêm bằng các biện pháp xử phạt hành chính.’’
Đeo khẩu trang tại nơi công cộng là một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Vì vậy, các cấp chính quyền Đak Đoa cần quyết liệt hơn đối với những trường hợp không đeo khẩu trang tại các nơi có yêu cầu phòng dịch trong thời điểm hiện nay, nhằm góp phần giúp tỉnh ta sớm đẩy lùi dịch Covid – 19./.
Quốc Linh, Viễn Khánh