Ấm áp những chuyến hàng đến với tuyến đầu chống dịch

Cập nhật 06/2/2021, 13:02:02

Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Gia Lai, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Chỉ sau vài ngày vận động, đã có rất nhiều tiền và hàng đã được các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi đến UB MTTQ Việt Nam tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng những chuyến hàng cũng đã kịp thời được phân phối đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở tuyến đầu chống dịch.

Tính đến cuối ngày 5/02, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,14 tỷ đồng và các hiện vật gồm: 226.900 khẩu trang, 1.350 chai nước sát khuẩn, 1.940 bộ đồ bảo hộ, hơn 100 mũ ngăn giọt bắn, 50 thùng cà phê, 245 thùng nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác như gạo, mì tôm, trà, thảo dược…của rất nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với mới mong muốn để có thêm động lực và nguồn lực gởi đến đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Lực – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Với ngành Bảo hiểm xã hội là ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, chúng tôi đã vận động viên chức, người lao động đóng góp hỗ trợ 30 triệu cho UB MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn của tỉnh. Tuy nhỏ bé, song đây là tấm lòng của anh em viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, xin gởi đến các chiến sĩ, các anh chị em ở biên giới mong muốn các anh chị hết sức mình bảo vệ bình yên cho anh em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng – Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Gia Lai cũng cho biết: “Hệ thống Vietcombank hôm nay đến trao 200 triệu đồng tiền mặt và 1.700 bộ đồ bảo hộ. Xin gởi đến các anh chị ở tuyến đầu chống dịch. Kính chúc sức khỏe các anh chị. Và rất mong tất cả mọi người cũng sẽ cùng chung tay để làm tốt công tác phòng chống dịch”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nhanh chóng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường các chuyến xe, hàng ngày đều vận chuyển tiền và hiện vật đến với cán bộ chiến sĩ ở các tuyến đầu, đặc biệt là các huyện đang có dịch. Tính đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam đã chi hỗ trợ 810 triệu đồng và hầu hết hàng hóa đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Pleiku, thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa và Sở Y tế, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Tỉnh đội, các chốt biên phòng. Đây là không chỉ là nguồn hàng rất kịp thời trong giai đoạn khó khăn, thử thách, khi cả nước tập trung dồn tất cả nguồn lực để phòng chống dịch Covid-19, mà còn là lời động viên, kích lệ tinh thần, lời cảm ơn sâu sắc gởi đến các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Ông Phạm Bá Mỹ – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã làm việc xuyên đêm, xuyên ngày và đã có những kết quả đáng mừng. Đến nay không có ca nào nhiễm chéo. Với sự giúp đỡ của Bệnh viện Chợ rẫy và các chuyên gia đã tham vấn chuyên môn nên đã đi vào hoạt động rất là tốt. Tinh thần anh em chúng tôi thì quyết tâm. Thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh, Mặt trận chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều nguồn lực hỗ trợ.  Chúng tôi đã hạ quyết tâm mỗi khoa là một pháo đài, mỗi nhân viên là một chiến sĩ quyết tâm chiến thắng đại dịch, đem lại bình yên cho Nhân dân”.

Trung tá Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cho biết: “Tất cả chiến sĩ chúng ta luôn nêu cao tinh thần quyết tâm chống dịch như chống giặc. Qua thời gian vừa qua, được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch. Đây là món quà rất có ý nghĩa, ngoài ý nghĩa vật chất, còn là món quà tinh thần, động viên kịp thời cho cán bộ chiến sĩ quyết tâm chiến thắng dịch”.

Trong cái nắng oi ả đầu mùa, từng chuyến hàng ấm áp đã và đang lăn bánh đến với các chiến sĩ, nhân dân vùng dịch. Hơn lúc nào hết, càng trong khó khăn, gian khó, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng được thể hiện rõ. Với sự chung kết, đồng lòng, Gia Lai đã và đang nỗ lực hết mình, quyết tâm chiến thắng đại dịch./.

 Trương Trang –  Minh Trung – Huy Toàn

Trả lời