Phỏng vấn Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương về công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cập nhật 25/1/2021, 09:01:44

Theo dự báo sức mua năm nay sẽ không tăng cao, có thể giảm hơn so với năm trước do điều kiện kinh tế năm nay khó khăn hơn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, cộng thêm tình hình thời tiết diễn biến bất thường. Mặc dù vậy, nhưng lượng hàng hóa dự trữ của các cửa hàng, đặc biệt là hệ thống siêu thị vẫn không giảm so với năm ngoái nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Cụ thể như thế nào, sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương, mời quý độc giả cùng theo dõi:

 PV: Thưa ông, ông có thể cho biết,đến thời điểm hiện nay về vấn đề hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới đã được chuẩn bị như thế nào?

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương: Chúng tôi khẳng định là đến thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị hàng hóa của các cơ sở, doanh nghiệp đã đầy đủ đúng theo kế hoạch ban đầu đặt ra. Với quan điểm chung là không để xảy ra tình trạng khan hàng nên khi xây dựng kế hoạch đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng để đưa ra những dự báo sát với tình hình thực tế. Thời điểm này thì sức mua bắt đầu tăng, tuy chưa mạnh nhưng đã bắt đầu tăng hơn so với ngày thường và hàng hóa hiện đang khá dồi dào. Các cơ sở, doanh nghiệp cam kết không để thiếu hàng. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ năm nay là gần 16 ngàn tỷ, riêng tháng 2 thời điểm giáp Tết thông thường sức mua tăng cao thì giá trị hàng hóa dự trữ hơn 9 ngàn tỷ đồng. Với tổng giá trị hàng hóa tương đối là lớn như vậy nên người dân sẽ không lo xảy ra tình trạng khan hiếm.

PV: Thưa ông, mặc dù chúng ta đã có kế hoạch dự trữ tương đối lớn, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân, nhưng không loại trừ vào thời gian cao điểm cận Tết khi sức mua tăng, một số nơi lợi dụng điều này để tăng giá. Vậy, về phía Sở Công Thương, với góc độ quản lý Nhà nước sẽ có những giải pháp như thế nào để đảm bảo bình ổn thị trường trước nhu cầu mua sắn của người dân tăng cao trong thời điểm cuối năm?

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương: Chủ quan mà nói rằng với giá trị hàng hóa dự trữ khá lớn như vậy nên tình trạng thiếu hàng sẽ không xảy ra, mà không bị thiếu hàng thì không thể có chuyện tăng giá được. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không loại trừ khả năng lợi dụng thời gian cao điểm cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh thì một số trường hợp sẽ tạo cơn sốt ảo, hàng hóa khan hiếm để tăng giá. Vì vậy, về phía Sở Công thương đã có kế hoạch phối hợp với một số đơn vị chức năng như thị trường, an toàn thực phẩm sẽ tổ chức các đợt kiểm tra. Thứ nhất là để ngăn ngừa tình trạng lợi dụng cuối năm đưa ra thị trường những sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng. Thứ hai là tăng giá bán vào những ngày cận Tết. Thông qua đó sẽ phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian cao điểm mua sắm cuối năm. Tôi tin rằng với một sự chuẩn bị hàng hóa lớn và các giải pháp thanh kiểm tra sẽ được tăng cường thì thị trường hàng hóa sẽ không có biến động gì lớn.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin trên!

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời