Bên cạnh phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử và du lịch cộng đồng, tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng phát triển các lễ hội văn hóa-du lịch ở các địa phương. Có thể nói, mỗi sự kiện văn hóa-du lịch có những dấu ấn riêng, tạo ấn tượng khó quên đối với du khách, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển. Tuy vậy, để những lễ hội có chỗ đứng bền lâu trong lòng du khách thì cần có tầm nhìn xa từ nhiều phía.

Sau khúc dạo đầu của lễ hội đầu tiên, có thể nói qua mỗi năm tổ chức, các lễ hội văn hóa-du lịch được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức ngày càng bài bản hơn. Các lễ hội đã và đang dần trở thành “thương hiệu” của mỗi địa phương như: Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui ở huyện Phú Thiện; Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (huyện Ia Grai); Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah); Ngày hội cỏ hồng (huyện Đak Đoa), Tuần lễ văn hóa-du lịch TP. Pleiku… Không chỉ khai thác, tôn vinh các tiềm năng, thế mạnh về cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng, mỗi sự kiện còn khai thác tối đa những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Điều này đã giúp du khách xa gần có dịp trải nghiệm, hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp và tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa.
Anh Phan Nhật Nam – Du khách tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Hội đua thuyền diễn ra rất sôi nổi và gay cấn, các tiết mục cồng chiêng rất thu hút. Có dịp tôi sẽ quay lại với Hội đua thuyền trong những năm sau”.
Nhằm thu hút khách du khách, các lễ hội văn hóa-du lịch được Sở VH-TT & DL phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trải dài trong các tháng của năm, đặc biệt là những tháng cuối năm- khoảng thời gian đẹp nhất của vùng đất Tây Nguyên với khí hậu mát lạnh nên từng bước tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh. Điều này cũng tạo cơ hội cho du khách có thời gian khám phá, trải nghiệm và cảm nhận các sự kiện văn hóa-du lịch ở từng địa phương. Bên cạnh đó cũng tạo ra những khoảnh khắc thật ý nghĩa, vui tươi để người dân địa phương và du khách có dịp giao lưu, gắn kết tình cảm về vùng đất, con người nơi mình từng đến.
Em Rơ Chăm Xoăn – Học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Chư Pah, Gia Lai bày tỏ: “Đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya của huyện Chư Pah, em cảm thấy vui và tiếp thu thêm kiến thức về bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai mình. Qua lễ hội em được giới thiệu đến du khách về bản sắc dân tộc Jrai mình; về những tiết mục múa xoang và thực phẩm đặc trưng cho bản sắc dân tộc của em”.
Chị Đinh Thị Thanh Giang – Du khách vui vẻ nói: “Mình cũng đã tham gia rất nhiều điệu xoang với bà con, mỗi lần tham gia như vậy mình thấy hào hứng, vui vẻ. Bởi vì mình cảm giác tất cả các dân tộc không còn phân biệt khoảng cách nữa và mọi người gắn kết với nhau, qua những điệu nhảy xoang như thế này, yêu thương nhau nhiều hơn, vui vẻ hơn và đoàn kết hơn”.

Năm 2020, ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, những sự kiện văn hóa-du lịch được các địa phương tổ chức đã thu hút đáng kể lượng khách du lịch đến tỉnh. Để các lễ hội tiếp tục thu hút và tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách, ngoài nỗ lực của ngành du lịch và các địa phương trong việc đổi mới cách thức tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn … thì vấn đề đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng để người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thể làm du lịch cũng cần được quan tâm hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Nội – Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Địa phương mong muốn ngành cấp trên đào tạo nghề, kỹ năng làm du lịch cho bà con nhân dân để họ biết làm và phát triển kinh tế hơn; để họ biết được kỹ năng đánh cồng chiêng, khôi phục lại truyền thống, bản sắc của người đồng bào rồi có một đội ngũ có kỹ năng đón tiếp khách chuyên môn hơn”.Có thể nói, lễ hội văn hóa-du lịch đã và đang dần tạo nên thương hiệu du lịch cho từng địa phương nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Khi các lễ hội thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách không chỉ thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển mà còn giúp người dân địa phương được hưởng lợi và phát triển kinh tế từ nghề làm dịch vụ du lịch./.
Thiên Thanh – Minh Trung – Phi Long