Một mùa Xuân mới đã về với sắc vàng rực rỡ của hoa mai, của lộc non chồi biếc. Pleiku – thành phố Anh hùng đã đổi thay rất nhiều với dáng vóc của một đô thị trẻ giàu nội lực, tiềm năng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Khép lại năm 2020 với những thành tựu đáng tự hào thật sự là món quà ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Pleiku mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Pleiku đón chào năm mới 2021 với nhiều kết quả nổi bật ghi dấu ấn về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Theo đó, năm 2020, tổng giá trị sản xuất tăng 7,43%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 79,27 triệu đồng/năm. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, chỉnh trang đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực. Đời sống Nhân dân được cải thiện, hộ giàu, hộ khá chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,28%.
Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhận xét: “Tôi thấy thành phố Pleiku phát triển lớn mạnh, thứ nhất quy mô phát triển, dân số rất đông, thứ hai kinh tế phát triển rất tốt nhiều khu như: Trà Đa, Phù Đổng, Hàm Rồng… mở rộng, kinh tế phát triển cho nên thu nhập cũng khá, đây cũng là đơn vị, hướng phát triển để đóng góp ngân sách cho tỉnh. Các mặt văn hoá- xã hội khác nói chung phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, so với thời kỳ năm 75, Pleiku phát triển rất nhiều”.
Anh Rơ Manh Hur – Trưởng thôn làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũng nói: “Là người dân sống ở phường Hoa Lư, chúng tôi rất vui mừng và tự hào vì làng Ốp được chọn làm địa điểm du lịch, chúng tôi mong muốn thành phố sẽ có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ xây dựng thêm các nhà rông, phục dựng văn hoá truyền thống dân tộc, hướng dẫn cho người dân hiểu thêm nhiều về du lịch cộng đồng”.
Tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, thành phố Pleiku đang tập trung khai thác tiềm năng và thế mạnh của mình, trong đó chú trọng phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khoẻ”, xứng tầm là vùng kinh tế động lực của tỉnh Gia Lai với mũi nhọn là phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Tín – Chủ tịch UBND phường Tây Sơn-TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “ Năm 2021 tập trung trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó là huy động các nguồn lực trong nhân dân để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông đã xuống cấp, tạo bộ mặt khang trang. Với góc độ là phường trung tâm, cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện thì tập trung xây dựng lực lượng làm sao để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới, xác định hướng tới mục tiêu đặt ra đến năm 2030 tầm nhìn 2050 là phát triển thành phố Pleiku trở thành Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khoẻ. Vì vậy mà chúng tôi đề ra 4 chương trình mục tiêu đó là: Thứ nhất phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố; Thứ hai đó là thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng để thành phố phát triển; Thứ ba phát triển ngành công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao; Thứ 4 là phát triển nâng cao đời sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn và giữ cái nét văn hoá của người đồng bào không bị mai một”.
Với khát vọng đổi mới, bước vào mùa xuân mới Tân Sửu 2021, tin chắc rằng Pleiku sẽ tiếp tục có những bước tiến, phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh để có sức lan tỏa hơn nữa nhằm đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai./.
CTV Thanh Truyền – Bá Bính (TP.Pleiku)