Mỗi mùa Xuân đến, Krông Pa – địa phương được mệnh danh là “chảo lửa”, là “vùng đất khát” lại chuyển mình, khởi sắc. Niềm vui và sự hân hoan, phấn khởi trong nhân dân về mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc, về quê hương đã “thay da đổi thịt” lan tỏa ở nơi giáp ranh giữa 03 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên.

Vùng đất Krông Pa giàu truyền thống cách mạng, từng gánh chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh, trước đây còn nghèo nàn, lạc hậu nay đã khởi sắc, tràn đầy khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng. Nhất là vào mỗi độ Tết đến Xuân về, “luồng gió đổi thay” càng mạnh mẽ. Dọc hai bên bờ sông Ba uốn lượn qua địa bàn huyện trải dài màu xanh của mỳ, lúa, thuốc lá … cho những mùa bội thu, no ấm, hạnh phúc. Những buôn, làng trước đây xơ xác, dân cư thưa thớt, giờ đã được bố trí, sắp xếp một cách khoa học ở vị trí thuận lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng gồm được xây dựng khang trang, kiên cố, tạo điểm tựa vững chắc cho người dân định canh, định cư bền vững để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Chu Công Vinh, người dân xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa bày tỏ: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi vì luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi nên bà con làm ăn, phát triển kinh tế đạt kết quả cao. Giờ buôn làng đã thay đổi rất nhiều”.
Đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt lên bao khó khăn và thách thức do xuất phát điểm kinh tế- xã hội thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (với hơn 70%) và thường xuyên chịu ảnh hưởng do hạn hán, thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Pa đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Tiềm năng thế mạnh của huyện từng bước được đánh thức khi kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá, đã hình thành nhiều vùng chuyên canh một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với chế biến, tiêu thụ. Lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có nhiều đột phá. Hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2020 trên 575 tỷ đồng. Các nguồn vốn từ các dự án, chương trình, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện sử dụng đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế-hội, nhất là tạo sức bật, khởi sắc ở vùng nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm nhanh qua từng năm, hiện chỉ còn 2.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,78%.

Ông Nay Plim, người dân xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Nhân dân trong huyện rất tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đã lãnh đạo huyện nhà ngày càng phát triển, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Tết đến xuân về bà con rất vui vẻ, hạnh phúc vì quê hương ngày càng khởi sắc”.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội ở huyện Krông Pa cũng có những bước tiến dài với những kết quả đáng ghi nhận. Nhất là quy mô giáo dục không ngừng được mở rộng, chất lượng ngày càng nâng cao. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết cộng đồng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Ông Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa cho biết: “Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên của cả hệ thống chính trị, quân và dân huyện Krông Pa, nên nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; diện mạo huyện nhà ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tích cực và ngày càng được nâng cao. Phát huy thế mạnh, khai thác tốt các tiềm năng để phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Krông Pa ngày càng phát triển và phồn vinh”.
“Vùng đất khát” Krông Pa đã và đang chuyển mình, bứt phá và vươn lên từng ngày với những dãy nhà mới khang trang, những con đường rộng mở, những nhịp cầu nối bờ vui về sự trù phú, ấm no, hạnh phúc. Những khát vọng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa đã thành hiện thực. Từ những diệu kỳ trong mùa Xuân mới, nhiều khát vọng mới lại bắt đầu nhen lửa về quê hương Krông Pa anh hùng sẽ ngày càng phát triển, giàu mạnh./.
CTV Quang Ngọc (Huyện Krông Pa)