Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân

Cập nhật 12/1/2021, 08:01:16

Những năm qua thông qua các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đời sống Nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được cải thiện, nâng cao rõ rệt, bộ mặt nông thôn mới ngày càng có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Hòa chung không khí phấn khởi cùng cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1 – 2.2.2020, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tin tưởng đại hội lần này sẽ có những quyết sách, tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng  xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với các thành tựu về phát triển kinh tế thì nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai còn tự hào vì đã đạt được nhiều kết quả tích cực  trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 19,71% năm 2015 giảm xuống còn khoảng 4,5% vào cuối năm 2020;  tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%. Để đạt được kết quả tích cực này,  những năm qua, Gia Lai đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, thông thương hàng hóa. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, một số cán bộ và nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa để thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Khắc Dưng, Chủ tịch UBND xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Đại diện xã Phú Cần cũng gửi gắm đến Đại hội, mong sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa các chính sách phát triển vùng ĐBDTTS, sẽ có những định hướng phát triển cây trồng. Đối với vùng đất Krông Pa, cây trồng chủ lực là thuốc lá, mì. Mong muốn sẽ đưa ra những biện pháp hỗ trợ người dân có mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Chuyển đổi cây trồng thì hiện nay nhiều mô hình trồng cây ăn trái, măng tây, chanh dây…nhưng đầu ra còn khó khăn”.

Bà Nay Chuyên, Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa mong muốn: “Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, chúng tôi rất phấn khởi. Bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các điều kiện về phát triển kinh tế như xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để bà con học tập, làm theo để có thu nhập ổn định”.

Những năm qua, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo còn có sự hỗ trợ tích cực từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay dư nợ cho vay đạt gần 4.900 tỷ đồng. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế, 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giúp cho hàng chục ngàn hộ dân thoát nghèo. Từ đó nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được nhiều hộ xem như công cụ hỗ trợ quan trọng để khắc phục khó khăn, mang lại cơ hội thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng tăng cao.

Chị Nay Tút, Buôn Thiêm, Xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ: “Từ lúc được vay tiền NHCSXH làm ăn cũng khá dần lên. Đầu tiên vay 20 triệu mua 1 con bò cái, đẻ được hai con rồi. Con bò đó là vốn để sau này trả ngân hàng. So với trước thì thiếu, bây giờ thì đỡ hơn. Muốn vay thêm để mua bò, mua đất”.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chuẩn bị diễn ra, những tâm tư, nguyện vọng đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không chỉ thể hiện rõ quyền dân chủ, bình đẳng luôn được Nhà nước quan tâm, khuyến khích và phát huy, qua đó còn góp phần làm tăng thêm giá trị tinh thần đoàn kết trong đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để chung sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Hồng Uyên – Duy Linh

Trả lời