Hiệu quả từ các công trình nước sạch ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang

Cập nhật 11/1/2021, 08:01:24

Nhiều công trình nước sạch được đầu tư xây dựng ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt hiệu quả sử dụng, góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại xã Kon Chiêng thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang.

Từ nhiều năm nay, nhiều người dân ở làng Đê Tar sử dụng nguồn nước từ bể chứa này phục vụ chủ yếu trong sinh hoạt, đời sống. Quanh năm đều có nước và đảm bảo vệ sinh, bể chứa nước luôn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong làng.

Chị Brớt – Làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cho biết: “Trước đây chưa xây dựng bể chứa nước này thì hằng ngày người dân trong làng ra sông, suối múc nước về dùng để nấu nướng, uống. Khi được Nhà nước đầu tư xây dựng bể chứa nước này, có nguồn nước quanh năm bà con sử dụng rất tiện”.

Xã Kon Chiêng được đầu tư xây dựng 03 hệ thống công trình nước sạch với 15 bể chứa, phân bổ hợp lý ở các khu dân cư thuộc 6/6 thôn, làng trong xã. Nước từ đầu nguồn tại các khu rừng được dẫn đến các bể chứa qua hệ thống ống dẫn. Xã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng và quản lý nên các công trình nước sạch đã phát huy tốt hiệu quả sử dụng.

Ông Võ Đình Huy – Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cũng trao đổi: “Xã đã thành lập các tổ để quản lý, vận hành các công trình nước sạch để kịp thời sửa chữa, khắc phục những sự cố và hư hỏng. Hơn nữa, người dân trong xã luôn tích cực tham gia bảo vệ các công trình nước sạch. Bởi vậy, các công trình luôn phát huy hiệu quả”.

Nằm cách trung tâm huyện Mang Yang hơn 40 km, xã Kon Chiêng hiện có 1.431 hộ với hơn 6.000 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Nguồn nước sạch từ các công trình này do Nhà nước đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phần lớn người dân trong xã./.

Hà Đức – R’Piên

Trả lời