Nghề nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Ia Ly tại huyện Chư Pah

Cập nhật 08/1/2021, 10:01:01

Gia Lai là tỉnh có nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện thích hợp để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên các lòng hồ. Tại xã Ia Phí, huyện Chư Pah, nghề nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Ia Ly đang mở ra một hướng sản xuất mới, giúp người dân cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập.

Gần 4 năm nay anh Trương Văn Quyết đã gắn bó với lòng hồ thủy điện Ia Ly. Từ số vốn gần 200 triệu đồng, anh Quyết đã đến đây đầu tư lồng bè kiên cố để nuôi cá lóc trên quy mô 300 mét khối nước. Sau thời gian nỗ lực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật, đến thời điểm này, nghề nuôi cá lóc đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập khá ổn định.

Anh Trương Văn Quyết – xã Ia Phí, huyện Chư Pah cho biết: “Bình quân một năm nuôi cá lóc tôi thu hai vụ thì mỗi vụ tầm 5, 6 tấn. Hai vụ thì tầm 10 tấn. So với nuôi con heo, con gà thì tôi thấy nuôi con cá đây nó cao hơn so với nuôi gà nuôi heo, trừ chi phí một năm tôi thu được hơn 1 trăm”.

Hồ thủy điện Ia Ly chảy qua Làng Jut, làng Kênh, làng Tum của xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Hiện nay, ở đây có nhiều người dân đến nuôi cá lồng với quy mô khá lớn. Ngoài cá lóc còn có các loại cá phổ biến như: Cá lăn, cá diêu hồng, cá trắm, rô phi…

Anh Vũ Văn Khoa – Huyện Chư Păh cũng nói: “Tôi đến đây nuôi cá từ cách đây 3 năm, lợi nhuận mức sống cho gia đình thì được cải thiện hơn. Tôi đang nuôi cá thát lát, cá bống, cá lăn. Đầu ra thì mình tìm các đại lý thu mua ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, không bị vấn đề ép giá, mình liên hệ nhiều đại lý nên mình thỏa thuận mức giá hợp lý”.

Mới đây Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai thực hiện dự án khuyến nông trung ương “Nuôi cá thát lát cườm lồng bè trên sông, hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại xã Ia Phí. Qua 6 tháng theo dõi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đánh giá tỷ lệ sống của cá đạt trên 90%, vượt yêu cầu đề ra. Dự kiến đến khi kết thúc mô hình, sau 10 tháng thả nuôi, ước tính cá đạt trọng lượng bình quân  0,63kg/con, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đầu tư là gần 150 triệu đồng. Triển vọng từ mô hình này giúp cho người dân thay đổi sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tận dụng tiềm năng diện tích mặt nước, tăng sinh kế.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai cho biết: “Để nuôi cá thát lát cườm đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị lồng kiên cố, sau đó chúng ta mới thả giống. Chúng ta chọn con giống là quyết định thành công. Mua con giống ở những cơ sở có uy tín, có nguồn giống tốt. Khi chọn giống  thì bà con lưu ý là con giống phải  khỏe mạnh, phải đạt độ đồng đều cao không bị dị tật thì quá trình nuôi sẽ thuận lợi hơn. Khi nuôi chúng ta phải bổ sung thức ăn tươi thì cám công nghiệp có hàm lượng đạm cao thì nó mới phát triển được nhanh”.

Hiện nay, ngoài 4 hộ dân tham gia dự án của Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai, thì tại hồ Ia Ly, huyện Chư Păh đã có một số hộ dân hợp tác lại xây dựng hệ thống lồng bè để nuôi cá thát lát cườm. Đây chính là tín hiệu vui khi người dân sinh sống trên những khu vực lòng hồ thủy điện như Ia Phí đang bắt đầu mạnh dạn chuyển đổi đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế vào sản xuất./ .

Thanh Vui, Minh Vũ

Trả lời