Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đây cũng là thời điểm tăng cao nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm, trong đó có trái cây. Đón trước thị trường của người tiêu dùng, nhiều tháng qua nông dân trên địa bàn tỉnh đang gấp rút hoàn tất chăm sóc, cho ra sản phẩm trái vụ, kịp tung lượng trái cây lớn sẵn sàng cho mùa Tết.

Chỉ mới chuyển đổi một vài năm trở lại đây nhưng diện tích cây ăn trái của xã Ia Piơr đã phát triển rất mạnh. Nhiều diện tích cây trồng đã thực hiện đúng theo tiêu chuẩn 4C, VietGap.
Chị Nguyễn Thị Dung – Xã Ia Piơr, huyện Chư Prông nói: “So với cây lúa thì những cây trồng này cho năng suất cao hơn nhiều. Mấy năm trước chúng tôi làm kỹ thuật kém nên sử dụng nhiều phân hóa học, thuốc hóa học. Nhưng sang năm 2020, chúng tôi chuyển đổi sang dùng phân sinh học, thuốc sinh học. Thứ nhất phân, thuốc sinh học đảm bảo sức khỏe con người mà không hại đến chất đất. Không chỉ riêng gia đình tôi mà cả vùng làng Me này đều chuyển đổi rất nhiều, đa phần theo phương thức này hết”.
Ngoài các cây lâu năm, hiện tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông có xấp xỉ 50ha cây ăn trái các loại. Đây được xem là một trong những thị trường tiềm năng mà huyện Chư Prông đã xác định trong cơ cấu phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ
Sở hữu 2,5 ha cây ăn trái, gia đình anh Nguyễn Sỹ Chiến quyết định chọn giống nhãn lồng Hương Chi – Hưng Yên nổi tiếng để trồng trên diện tích gần 2 ha theo hướng VietGap. Qua vài vụ thu hoạch, anh đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để nhãn có thể thu hoạch trái vụ, kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu này.
Anh Nguyễn Sỹ Chiến – xã Ia Piơr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Nhà tôi có diện tích nhãn khoảng 2ha, gần 1.000 cây. Tôi làm trái để đón đợt Tết này cỡ 100 cây. Nếu chăm sóc tốt thì cây cho trái khoảng 5 tháng rưỡi. Tôi canh vào tháng 6 làm thuốc để cây ra trái trúng đợt Tết Nguyên đán Hiện tại giá thị trường tôi xuất ra ngoài giá buôn thì khoảng 25-27 nghìn/kg, còn bán lẻ cỡ 30 nghìn/kg”.
Vì điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở Ia Piơr khá phù hợp với một số loại cây ăn trái như mít, chanh dây, cam, bưởi, nhãn nên đa phần nông dân đầu tư cho các mặt hàng đó theo hướng thâm canh, xoay vòng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Qua khảo sát; năng suất, sản lượng và nhất là thu nhập mang lại từ cây ăn trái ổn định hơn nhiều so với một số loại cây trồng khác như mía đường, tiêu… Đặc biệt, nguồn thu mang lại từ cây ăn trái trong dip Tết này sẽ khả quan do nhu cầu của thị trường đang có dấu hiệu tăng cao.
Chị Vũ Thị Thoa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Nhu cầu của bà con mấy năm trở lại đây đó là phát triển diện tích cây ăn trái để tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Bà con ở đây thường trồng nhãn Hương Chi, mít Thái, bưởi da xanh, cam, quýt. Bà con cũng muốn phát triển cây ăn trái trở thành mô hình để tăng thu nhập. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là tìm đầu ra cho sản phẩm một cách ổn định nhằm đảm bảo nhu cầu của bà con”.
Không như nhiều năm trước đây, thị trường Gia Lai hầu hết nhập trái cây ở các tỉnh, thành, thậm chí là ở nước ngoài để đón Tết, thì việc chuẩn bị lượng cây ăn trái sạch, chất lượng cao tại chỗ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường đã trở thành đích đến của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh./.
Thu Thủy, Phi Long