Ngày 21/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền năm 2014. Dự hội nghị có ông Rah Lan Tuấn-UV BTV Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh; ông Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh và 350 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh.
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Bộ Tư pháp, Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ trình bày các nội dung: Tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người; Kết quả thực hiện chính sách tôn giáo phục vụ công tác đấu tranh về nhân quyền; Một số nội dung cơ bản về nhân quyền và giải pháp đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số trong thời gian tới; Công tác nhân quyền trong tình hình mới…. Cùng với việc ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, Việt Nam đã phê chuẩn và gia nhập nhiều điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Nhờ vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng tương thích với pháp luật quốc tế về quyền con người và được quốc tế công nhận, đánh giá cao về thực hiện nhân quyền, đồng thời cũng đặt ra cho Việt Nam nghĩa vụ tận tâm thực hiện, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và đảm bảo quyền con người trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 có 36/120 điều (tức hơn 30%) liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Có thể nói, đây là một bước tiến, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công tác nhân quyền tiếp tục là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nước ta hiện nay. Theo đó, cùng với việc kiên quyết đấu tranh với những luận điểm thù địch, sai trái, lợi dụng vấn đề con người để chống phá Việt Nam, Việt Nam còn tập trung bổ sung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ động đấu tranh đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức cảnh giác cho nhân dân nhằm nâng cao tinh thần đề cao, cảnh giác của nhân dân trước các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn phản động, đồng thời thực hiện tốt chính sách kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền góp phần giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Gia Lai nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn, cùng các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác nhân quyền, qua đó phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục một số hạn chế, bất cập tồn tại, từ đó thực hiện tốt hơn nữa quyền con người trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong tình hình mới./.
Thiên Thanh-R’Piên