Quan tâm thiếu nhi vùng nông thôn

Cập nhật 06/1/2021, 10:01:24

Tại những buôn làng vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, điều kiện học tập, vui chơi của thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì thế, thời gian qua, phát huy tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu, các tổ chức thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ, đồng thời tạo nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em vui chơi, sinh hoạt! Trong Mục Chuyện Buôn làng hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với vùng đất Ia Rtô để cảm nhận điều này.

Lần đầu tiên, Bôn Phu Ama Nher 1 có một khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Sau mỗi buổi học hoặc bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, các em thiếu nhi lại tập trung ở sân Nhà sinh hoạt cộng đồng của Bôn để thỏa thích nô đùa cùng nhau. Đồ chơi nào cũng mới lạ và thu hút đối với những đứa trẻ vùng nông thôn… Đây chính là công trình được Đoàn xã Ia Rtô vận động từ nhiều kênh khác nhau để lắp ráp, xây dựng với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng.

Em H’ Karơn – Trường TH và THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Buổi chiều chúng em hay ra đây chơi, chúng em thích khu vui chơi này lắm, em cảm ơn các anh chị đã xây cho chúng em khu trò chơi này”.

Xã Ia Rtô là địa phương có trên 60%  người dân tộc thiểu số, với 5 thôn, bôn. Nêu cao tinh thần đồng hành cùng thiếu nhi, thời gian quan, tổ chức đoàn thanh niên tại địa phương luôn đã đa dạng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi kỹ năng sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Tạo nên không khí sôi nổi, giúp các em ngày càng mạnh dạn, tự tin, có thêm điều kiện để vui chơi, thể hiện năng khiếu của bản thân. Đặc biệt, một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn được Đoàn thanh niên địa phương kịp thời nhận nuôi đỡ đầu, hỗ trợ vật chất, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em không phải nghỉ học giữa chừng.

Thầy giáo Kpă Siu Viên – Bí thư Chi đoàn Trường TH và THCS Nguyễn Viết Xuân,  xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đoàn thanh niên không chỉ nhận nuôi ở thời điểm hiện tại mà thanh niên chúng tôi còn nhận nuôi đỡ đầu đến khi nào em ấy học hết tiểu học, nếu lên cấp hai em ấy còn gặp khó khăn, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ. Vận động thêm mạnh thường quân để em không phải nghỉ học. Đây là một hoạt động chúng tôi đã duy trì và cố gắng hơn nữa trong thời gian tiếp theo”.

Thế hệ tương lai nơi buôn làng được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của gia đình, xã hội sẽ ngày một lớn khôn, trưởng thành, có thêm điều kiện để yên tâm học tập, rèn luyện, mai sau trở thành người có ích cho cộng đồng. Từ đó, góp phần xây dựng buôn làng văn minh, tiến bộ./ .

Thanh Vui – Minh Vũ

Trả lời