Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai mới, cũng như nhân rộng nhiều mô hình kinh tế điểm nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng mới 68 mô hình kinh tế, tiếp tục duy trì 289 mô hình và nhân rộng 49 mô hình điểm. Đến nay, hầu hết các mô hình đều hoạt động hiệu quả và mang lại đời sống kinh tế ổn định cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi cách thức trong lao động sản xuất, chịu khó tìm tòi, học hỏi cái mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư, tái sản xuất…Đến naym đó có trên 1160 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Trương Trang, Duy Linh