Qua phong trào phụ nữ vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơk, huyện Đak Đoa phát động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, làm kinh tế giỏi, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Một trong những điển hình đó là chị Djăk – Chi hội trưởng Phụ nữ làng Broch.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, chị Djăk luôn trăn trở, nỗ lực tìm cách phát triển kinh tế để có thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con cái ăn học. Với đức tính cần cù, siêng năng, chị Djăk vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ chị em hội viên, tìm tòi trên sách, báo mạng, các tài liệu hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi…Đến nay, gia đình chị Djak có 1ha cà phê, 3 sào lúa nước, chăn nuôi thêm lợn, gà…trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 100 triệu đồng.
Chị Djăk, làng Broch, xã A Dơk, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi là Chi hội Trưởng Phụ nữ làng Broch đã nhiều năm rồi, từ đó cố gắng đến ngày hôm nay cũng như trong làng cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau trồng cây cà phê, trồng lúa, nuôi heo, đàn vịt phát triển kinh tế, vận động chị em luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, Nhà nước”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, mà chị Djăk còn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ ở địa phương. Với vai trò là Chi hội trưởng phụ nữ làng Broch, chị Djak luôn tranh thủ thời gian để đi tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động chị em phụ nữ tích cực “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đoàn kết, giúp nhau phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động hội viên, phụ nữ xây dựng nguồn quỹ để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, nhằm chung tay, góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển.
Chị Ka – Phó Chủ tịch HLHPN xã A Dơk – Đak Đoa nói: “Chị Djăk là một Chi hội trưởng phụ nữ làng Broch, chị là người năng động, tích cực, luôn đi đầu trong các phong trào của phụ nữ ở địa phương, trong chi hội, chị luôn vận động chị em phát triển kinh tế như trồng cà phê, phát triển chăn nuôi, nuôi dạy con cái học hành đến chốn; thực hiện tốt các quy định của địa phương, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…”
Với sự nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các phong trào của phụ nữ ở cơ sở, chị Djăk luôn nhận được sự tin yêu của hội viên phụ nữ và bà con trong làng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, là tấm gương điển hình về phụ nữ “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo./.
Ner – H’Liên – MinhTrung