Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức vào sáng nay (31/12). Dự hội nghị có các đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Năm 2020, đất nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp. Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta từng bước vững chắc vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng khẳng định: Những kết quả đạt được hôm nay là nhờ phát huy được tính ưu việt của hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Một yếu tố quan trọng nữa là khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực của dân tộc ta chính là truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí, sức sống mãnh liệt. Có thể đánh giá rằng những thành tựu của công tác dân vận trong cả nhiệm kỳ qua, nhất là trong năm 2020 đã góp phần rất quan trọng tạo nên những thành tựu của đất nước. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được đổi mới và tăng cường với nhiều cách làm mới và sáng tạo. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh với nhiều hình thức đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đã có ý kiến phát biểu về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn của Gia Lai”. Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; ban hành Chỉ thị số 12 về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc của Trung ương thành các chương trình cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đây là yếu tố, nền tảng quan trọng tác động mạnh mẽ đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Kim Châu, R’Piên