Trong năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song dưới sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của mỗi người dân mà việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày và bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc. Đó là kết quả của một chủ trương, đúng đắn của “ý Đảng, lòng dân”.

Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có lẽ chưa khi nào chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như trong năm 2020 khi mà vừa phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, rồi phải khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Song với mục tiêu ban đầu đề ra, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chương trình.
Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Ngay từ đầu năm huyện đã tập trung triển khai rất nhiều giải pháp để thực hiện ở 3 xã còn lại; và những tiêu chí còn lại thì tương đối khó thực hiện, như tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo và tiêu chí về môi trường. Cho nên đã chỉ đạo các xã và các ngành tập trung huy động tất cả các nguồn được đầu tư trên địa bàn để tập trung thực hiện”.
Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các địa phương tập trung rà soát lại thực trạng của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai thực hiện; chủ động lồng ghép các nguồn vốn trong triển khai thực hiện và ưu tiên nhất là tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng”.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song với những giải pháp đúng đắn kết thúc năm 2020 tỉnh Gia Lai cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 18 xã so với năm 2019; có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với cấp huyện, có thêm 2 địa phương nữa là thị xã An Khê và Ayun Pa đang hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn từ thành thị đến nông thôn,vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đang đổi thay từng ngày. Vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại Nhân dân trên địa bàn tỉnh càng đồng thuận, tích cực hưởng ứng thực hiện.
Ông Phạm Hữu Trung, Thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê nêu: “Tôi cho rằng chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng ta. Vì khi chương trình được triển khai thì ta có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người dân ở vùng khó khăn. Từ khi có chương trình thì cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày, từng tháng, từng năm”.
Ông Rơ Châm Khoan, Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cũng cho biết: “Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay thì làng đã thay đổi rất nhiều. Nhất là đường, điện, cảnh quan đã đẹp hơn trước, hoàn thiện hơn trước; đời sống của người dân cũng tốt hơn. Hiện nay thì bà con cũng đang tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và tích cực tham gia các phong trào để xây dựng làng thành làng nông thôn mới kiểu mẫu”.
Bước sang năm 2021 năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tỉnh Gia Lai cũng đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong năm 2021 chúng tôi sẽ rà soát lại thực trạng của các xã chưa đạt chuẩn trong năm 2020. Trên cơ sở đó sẽ tập trung đầu tư cho những tiêu chí không đạt. Đồng thời, tiếp tục huy động, bố trí các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu cho các xã. Cùng với đó, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo chuỗi liên kết và gắn kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm và từ đó nâng cao thu nhập cho người dân”.
Những buôn làng trên địa bàn tỉnh đang đổi thay từng ngày; cuộc sống của người dân cũng không ngừng được nâng lên. Những thành tựu, kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Gia Lai sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn tới để hướng đến đích cao hơn. Nông thôn đang khởi sắc từng ngày cũng là tín hiệu vui mừng cho Gia Lai chúng ta trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.
Đức Hải, Huy Toàn