Những năm qua, xã Ia Ka, huyện Chư Păh đã không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo tồn nghề tạc tượng truyền thống của người dân tộc Jrai trên địa bàn. Qua đó gìn giữ những nét văn hóa truyền thống và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tạc tượng là nghề truyền thống của người dân tộc Jrai trên địa bàn. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những khúc gỗ vô tri vô giác bỗng trở thành những nhân vật có hồn như tượng mặt khóc, mặt cười, giã gạo, những người phụ nữ vất vả mang thai và địu con…Tuy nhiên, trước tình trạng nghề tạc tượng truyền thống đang dần bị mai một, xã Ia Ka, huyện Chư Pah đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn nghề tạc tượng. Đặc biệt, hơn 40 nghệ nhân tạc tượng trên địa bàn cũng chung sức để thực hiện công tác bảo tồn tốt hơn.
Anh Rơ Châm Thuân – Cán bộ văn hóa xã Ia Ka, Chư Păh cho biết: “Xã Ia Ka về tạc tượng đang lưu giữ, được các nghệ nhân này truyền lại cho thế hệ sau, truyền dạy cho lớp trẻ để tiếp nối, không để mai một đi. Ia Ka cũng có chính sách rất ưu đãi đối với nghệ nhân này”.
Để nghề tạc tượng không bị mai một, những nghệ nhân tạc tượng không chỉ tạc những tượng để sử dụng trong làng, xã mà vươn tầm xa hơn là đưa tác phẩm của mình có mặt tại những khu bảo tàng, khu du lịch trên cả nước. Ông Ksor Krôk ở làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh biết tạc tượng khi mới 12 tuổi. Năm nay đã ngoài 60 tuổi những ông vẫn miệt mài với nghề tạc tượng.
Ông Ksor Krôh, nghệ nhân tạc tượng xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Tạc tượng này là học theo ông nội, bà nội ngày xưa cho nên tới bây giờ chú theo cái nghề này là chú thích chú tạc lại…Chú dạy cho học sinh, con bữa nay nó tiếp xúc nó học tiếp, làm tiếp, đi khắp nơi”.
Ông Ksor Êk cũng là một nghệ nhân tâm huyết với nghề tạc tượng của xã Ia Ka. Ông cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi, biểu diễn tạc tượng ở huyện và các thành phố lớn trong cả nước. Với ông Êk, nghề tạc tượng là văn hóa truyền thống của dân tộc nên ông luôn cố gắng truyền dạy cho thế hệ trẻ để gìn giữ nghề này.
Ông Ksor Êk, nghệ nhân tạc tượng xã Ia Ka, huyện Chư Păh cũng chia sẻ: “Tôi nghệ nhân tạc tượng để tạo lại cho giới trẻ giữ cái bản sắc, văn hóa của dân tộc Jrai của xã Ia Ka mình trong cái nội dung đây là không thể bỏ được theo phong tục ông cha, ba mẹ cúng cử để lại. Mình phải giữ lại truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai”.
Nhờ thực hiện tốt công tác bảo tồn nghề tạc tượng truyền thống nên xã Ia Ka, huyện Chư Pah luôn được huyện đánh giá là địa phương thực hiện tốt nhất lĩnh vực này. Qua đó góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
CTV: Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Pah)
Cần phát huy hơn nữa về lĩnh vực bảo tồn giá trị văn hóa bản sắc dân tộc