Thế giới cũng như trong nước vừa trải qua một năm với nhiều biến động, đặc biệt đại dịch Covid -19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, thêm vào đó là diễn biến thời tiết bất thường, bão chồng bão xảy ra ở các tỉnh miền miền Trung và Tây Nguyên, vì vậy khó khăn chồng chất khó khăn. Trong bối cảnh chung của thế giới cũng như trong nước, tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, góp phần vào thành công chung của nước nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới có mức tăng trưởng dương xấp xỉ 3%. Phóng sự ghi nhận những kết quả đáng tự hào trên lĩnh vực kinh tế mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2020.
Năm 2020, Gia Lai đã đạt 15/21 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó,tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 6,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30 ngàn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách ước đạt 4.628 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 580 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,9 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.460 tỷ đồng. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao với tổng giá trị sản xuất đạt 30.186 tỷ đồng, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với hàng loạt các dự án được đầu tư, giúp cho tỉnh Gia Lai thu hút được lượng lớn nguồn lực đầu tư. Một số chỉ tiêu kinh tế như: Thu ngân sách, tốc độ tăng tổng sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu…tuy không đạt, song trong bối cảnh nền kinh tế phải đối phó với nhiều khó khăn, thử thách thì những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận về sự nỗ lực của tỉnh đã khắc phục khó khăn, giữ được mức tăng trưởng khá.
Để đạt được kết quả nêu trên, Gia Lai tập trung vào hai nhóm giải pháp trọng tâm, đó là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, tăng cường thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định nhờ sự góp mặt của một số nhà đầu tư. Năm 2020, Gia Lai tự hào vì đã có những lô hàng chanh dây, cà phê đầu tiên đại diện cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Điều này không chỉ đem lại niềm tự hào mà còn đánh dấu một bước tiến mới về sự phát triển nông nghiệp của Gia Lai khi cánh cửa xuất khẩu đã được rộng mở thông qua Hiệp định EVFTA.
Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết: “Trước khi chúng tôi tham gia vào chuỗi toàn cầu, và khi thực hiện Hiệp định EVFTA, 5 năm trước chúng tôi đã sẵn sàng để xây dựng lại quy trình, quy chuẩn về canh tác cho người nông dân và những cách về nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, vị trí địa lý chỉ dẫn, Trong đó những sản phẩm mà chúng tôi xuất sang Châu Âu là thị trường khó tính nhất, đòi hỏi chúng tôi cần phải xây dựng để cho phù hợp với hội nhập quốc tế”.
Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT khẳng định: “Phải nói là sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực thì đây thật sự là cơ hội rất lớn của nông sản VN sang thị trường EU – thị trường với 27 nước thành viên, 511 triệu dân và có thu nhập bình quân đầu người rất là cao. Đây là một thị trường rất lớn và chúng ta lại có tín hiệu rất tốt, đó là nông sản của VN và EU hầu hết là bổ trợ cho nhau, không trực tiếp cạnh tranh nhau. Hơn nữa Hiệp định EVFTA là một hiệp định có độ cam kết cao, độ mở cam kết rất lớn, phần lớn các nông sản VN xuất qua EU khi hiệp định có hiệu lực thì các dòng thuế được xóa bỏ và về 0%. Ví dụ như cà phê đều về thuế 0%, còn như rau củ quả thì 94% của 547 dòng thuế là về 0%, như chanh leo chẳng hạn từ 8% về 0%. Đây là cơ hội lớn của nông sản VN”.
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo – một trong những lĩnh vực Gia Lai có tiềm năng rất lớn cũng là điểm sáng trong kết quả thu hút đầu tư của tỉnh trong năm qua. Toàn tỉnh hiện có 197 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 650 ngàn tỷ đồng đã được tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát đầu tư, trong đó có 48 dự án với công suất 6.559 MWp đã được tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch, 149 dự án đang được các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ. Riêng trong năm nay đã có một số dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn đã được khởi công, xây dựng.
Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư trao đổi: “Nếu 1ha điện mặt trời, điện gió thì 1 mê điện gió hay điện mặt trời đóng góp ngân sách nằm khoảng 250 – 300 triệu, trong khi nếu sản phẩm nông nghiệp thì được miễn thuế, hay như 1 ha cao su hiện nay thu khoảng 1,5 tấn, doanh thu khoảng 60 triệu, chưa nộp ngân sách. Ngành công nghiệp điện năng sẽ mang lại những đóng góp rất lớn cho ngân sách, tạo ra giá trị sản phẩm”.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công thương nêu: “Trong thời gian qua, Gia Lai là một trong những tỉnh năng động và nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như thực thi những quan điểm phát triển trong chiến lược chung của Đảng và các chính sách phát triển của nhà nước. Đặc biệt là liên quan đến phát triển điện, năng lượng tái tạo. Gia Lai chính là mô hình, điển hình về khai thác tốt những tiềm năng của địa phương trên cơ sở áp dụng những cơ chế chính sách mới có hiệu quả kịp thời. Gia Lai đã biến các chính sách và cơ chế thành những nguồn lực phát triển và trên thực tế đã mang lại hiệu quả rất lớn. Thống nhất một số nội dung tỉnh Gia Lai đề xuất, kiến nghị. Mục tiêu là xem Gia Lai là nút quan trọng trong hệ thống điện quốc gia chứ không chỉ là trong giải tỏa công suất trên phạm vi của tỉnh”.
Vượt qua những khó khăn, thử thách, Gia Lai tự hào có thêm những điểm sáng cho bức tranh kinh tế của địa phương trong năm 2020 nhờ thực hiện thành công về thu hút đầu tư các dự án chế biến nông nghiệp và công nghiệp điện năng. Với những kết quả đã đạt được, là cơ sở quan trọng và động lực để Gia Lai đặt ra những mục tiêu cao hơn trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với một quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Hồng Uyên, Minh Trí, Thanh Sáng