Gia Lai là 1 trong 15 tỉnh thuộc nhóm IV kết thúc việc phát sóng các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất từ 00 giờ hôm nay, ngày 28/12. Đi cùng với đó, các Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện cũng kết thúc việc tiếp, phát lại tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại địa phương. Sau quá trình chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị truyền dẫn, Gia Lai đã chính thức thực hiện việc phát sóng truyền hình số mặt đất từ 00h hôm nay, 28/12/2020.
Năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã đầu tư lắp đặt máy phát sóng truyền hình số mặt đất tại Trạm phát sóng Hàm Rồng thuộc Đài PT-TH Gia Lai để từng bước thực hiện việc phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh. Máy phát có công suất 2,4 KW, phát kênh 27, chuẩn phát: DVB-T2, trụ ăng ten cao 50 m, phát vô hướng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 12/10/2017 (bao gồm các kênh: VTV1 HD, VTV2 HD, VTV3 HD, VTV4, VTV5, VTV6 HD, VTV7, VTV8, VTV9 HD và kênh Truyền hình Gia Lai “THGL”). Cũng từ đó, kênh Chương trình Truyền hình Gia Lai (THGL) được truyền tải trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đài PT-TH Gia Lai chính thức chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất từ 28/12/2020.
Ông Hà Văn Hóa – Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai cho biết: “Chương trình của Đài PT-TH Gia Lai sẽ phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2, được ghép phát chung với hệ thống truyền hình của THVN, VTV 1 đến tất cả các kênh của VTV. Ngoài phát truyền hình số mặt đất, chương trình truyền hình Gia Lai còn được phát trên truyền hình cáp VN, Vệ tinh VinaSat 1, SCTV, truyền hình cáp FPT, Vietel, My Tv và Website của Đài Gia Lai là: Gialaitv.vn. Các bạn muốn xem thì trên các hệ thống trên có chương trình của truyền hình Gia Lai”.
Thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020”, thời gian qua, Sở TT&TT đã phối hợp với Bộ TT&TT cùng các địa phương trong tỉnh triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 7.000 hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ đầu thu từ nguồn ngân sách tỉnh; hơn 26.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu từ Bộ TT&TT. Được hỗ trợ đầu thu, các hộ được thụ hưởng cảm thấy rất phấn khởi vì từ nay có thể xem được nhiều kênh truyền hình với chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ nét.
Anh Rơ Chăm Lun – Làng D, xã Gào, TP.Pleiku nói: “Hồi xưa ăn ten lắp ngoài trời lòng thòng. Giờ ăn ten lắp trong nhà nhiều kênh, xem được nhiều kênh, gia đình rất phấn khởi”.
Ông Jah – Làng Mrah, xã Kdang, huyện Đak Đoa cho biết: “Cảm ơn nhà nước lắp đặt đầu thu được nhiều kênh, gia đình cảm ơn nhà nước. Mình biết thông tin của Nhà nước, xem học hỏi, làm ăn kinh tế”.
Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT cho biết: “Đến thời điểm hiện nay đã hỗ trợ xong đầu thu truyền hình số cho các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh. Riêng việc hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thì Sở TT&TT cũng đang phối hợp với Bộ TT&TT đẩy nhanh việc hỗ trợ, đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ TT&TT trước khi thực hiện việc tắt phát sóng truyền hình số mặt đất”.
Việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất là xu thế phát triển tất yếu của truyền hình hiện đại. Điều này không chỉ góp phần tiết kiệm băng tần, điện năng… mà còn nâng cao chất lượng chương trình với hình ảnh, âm thanh sắc nét, phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin, giải trí của khán giả trong thời đại kỷ nguyên số. Đối với tỉnh Gia Lai – địa phương có đông người DTTS sinh sống thì việc làm này còn góp phần giúp người dân nâng cao đời sống văn hóa-tinh thần, qua đó thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương./.
Thiên Thanh, Duy Linh