Trong giai đoạn 2018 – 2023, Hội Động vật học Frank furt – một tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam đã triển khai Dự án bảo tồn thiên nhiên Việt Nam tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Theo đánh giá của đơn vị thụ hưởng, qua gần 3 năm triển khai, dự án đã mang lại những hiệu quả bước đầu khi đã hỗ trợ và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tổng giá trị triển khai thực hiện dự án là 250.000 USD và đến nay, dự án đã thực hiện giải ngân được 60% tổng nguồn vốn cam kết. Từ nguồn kinh phí nay, đã hỗ trợ nâng cao năng lực, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, bảo vệ rừng và động vật hoang dã; đồng thời, tập trung hỗ trợ các trang thiết bị, máy móc, các ứng dụng thông minh hỗ trợ đắc lực cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong công tác tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Anh Lê Thanh Đạo, Trạm phó Trạm Bảo vệ rừng số 1, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Ứng dụng Locus Map cũng giúp ích rất là nhiều cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trên ứng dụng này thì thể hiện rõ các lô, khoảng, tiểu khu và hiện trạng của rừng. Trong quá trình đi làm thì có thể vẽ đường trắc và trong quá trình đó có xảy ra sự việc gì thì có thể xác định tọa độ, chụp hình ảnh lưu lại”.
Một trong những hiệu quả tích cực đem lại từ dự án đó là đã nâng cao hơn ý thức, nhận thức của cộng đồng dân cư người Bahnar ở khu vực vùng đệm có đất canh tác ổn định trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Ông Chưi, Làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang nói: “Trong làng khi tham gia bảo vệ rừng thì chia tổ, mỗi tổ hơn 20 người và cứ 1 tuần là một lần đi tham gia cùng với anh em của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đi thăm, kiểm tra rừng. Rồi mình nhắc nhở bà con không được chặt phá trong rừng; rồi vô rừng bắt con thú hay còn gì thì đều cấm hết”.
Ông Ngô Văn Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Thông qua chương trình hỗ trợ thì Vườn cũng đã nhận được một số hoạt động tài trợ; trong đó,tập trung vào các hoạt động như là hỗ trợ về kỹ thuật, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng và hỗ trợ một số trang thiết bị. Về chương trình hợp tác, hỗ tợ này đã mang lại một số hiệu quả tương đối tích cực. Qua chương trình hợp tác thì cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tổ chức tuyên truyền nâng cao hiểu biết về pháp luật, tuyên truyền về săn bắn thì nhận thức của bà con đã có những chuyển biến tích cực”.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có tổng diện tích gần 42.000 ha. Vườn có hệ sinh thái rất đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu thuộc danh mục Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ thế giới. Với việc được hỗ trợ triển khai Dự án bảo tồn thiên nhiên tại đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đơn vị trong việc bảo tồn, phát huy đa dạng sinh học. Qua đó, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học; đồng thời, thu hút du khách đến tìm hiểu, tham quan và hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh./.
Đức Hải, Phi Long