Phụ nữ Ia Mơ Nông giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Cập nhật 25/12/2020, 10:12:03

Từ nhiều năm nay, các chị em phụ nữ Jrai ở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah đã tập hợp nhau lại để thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dệt vải thổ cẩm. Việc thành lập CLB không chỉ là nơi để chị em chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau hoàn thiện tay nghề, có thêm niềm vui trong cuộc sống mà còn duy trì được nghề truyền thống của dân tộc và mang lại sức sống mới cho thổ cẩm.

Mỗi ngày mới, những thành viên trong CLB Dệt vải thổ cẩm tại làng Kép II, xã Ia Mơ Nông lại tập hợp tại nhà của 1 hội viên để bắt đầu công việc dệt. Bởi yêu nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình nên mỗi lần ngồi vào khung cửi, họ quên cả thời gian. Càng dệt càng say, tay càng dẻo, những tấm thổ cẩm mịn màng đẹp đẽ cứ thế hình thành.

Bà Rơ Châm Monh- Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah chia sẻ: “Ông bà dạy mình giữ gìn truyền thống, bây giờ mình không quên được, dệt để các cháu mình thấy truyền thống của ông bà mình”.

Dệt thổ cẩm đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ và nhẫn nại. Các hoa văn trên vải thổ cẩm thường được mô phỏng hình ảnh của hoa lá, cỏ cây, muôn loài. Những kỹ thuật này rất công phu, không chỉ ngày một, ngày hai mà có thể dệt được. Vì vậy để có một sản phẩm đẹp, hoa văn phức tạp nhiều khi người dệt phải mất cả tháng trời.

Chị Siu Thỏi- Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cho biết: “Mình chịu khó dệt thì 1 tháng mình dệt xong. Mình là thế hệ trẻ, mắt nhìn còn tốt, không kém như bà già. Mình là thế hệ trẻ thì mình phải lưu giữ lại văn hóa truyền thống của ông bà để lại. Nếu mình không lưu giữ lại thì nó mất truyền thống”.

Được thành lập từ năm 2018, đến nay CLB dệt thổ cẩm đã có 30 thành viên. Mặc dù, số hộ tham gia CLB chưa nhiều nhưng điều đó khẳng định người dân đã ý thức hơn về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống của người Jrai tại địa phương.  Thế hệ trước đang kiên trì tiếp lửa nghề cho thế hệ sau với mong muốn lớp trẻ giữ gìn được hồn cốt của dân tộc và sẽ nối dài hơn sức sống của một nghề truyền thống.

Bà Rơ Châm Sên- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cho biết: “Từ khi thành lập, CLB cũng mang lại hiệu quả kinh tế. Các chị em dệt ra sản phẩm, bán lại cho các xã lân cận. Các sản phẩm được trưng bày tại Home Stay, khi khách du lịch đến có thể quảng bá được sản phẩm du lịch của địa phương”.

Nhờ đội ngũ có tay nghề cao mà các sản phẩm thổ cẩm của chị em trong CLB vừa bền, đẹp lại sắc sảo, không chỉ được người dân trong làng tin dùng mà các khách hàng ở các địa phương khác cũng rất thích. Sự trăn trở, niềm đam mê và quyết tâm của mỗi thành viên trong CLB về việc giữ gìn nghề dệt đã góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Jrai, góp thêm một sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Nhâm Dung, Duy Linh

Trả lời