Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid_19

Cập nhật 22/12/2020, 08:12:12

Thực hiện tốt hai nhiệm vụ kép “quản lý bảo vệ biên giới và phòng dịch Covid_19”, trong hơn 10 tháng qua lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã không chỉ tham mưu cho tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp mà còn tích cực, chủ động triển khai lực lượng làm tốt công tác kiểm soát đường mòn, lối mở và cửa khẩu, ngăn chặn mầm dịch xâm nhập vào nội địa.

Với quyết tâm không để mầm dịch từ bên ngoài xâm nhập vào trong nước qua đường biên giới giáp với Campuchia, từ ngày 18 tháng 3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai 26 tổ chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid_19 với 7 điểm và 10 Lều trại giã chiến, tiếp nhận tạm thời đưa đi cách ly tập trung tất cả những người từ nước ngoài về Việt Nam qua biên giới. Đến nay, toàn lực lượng đang duy trì 34 chốt tại các đường mòn, lối mở và cửa khẩu. Trong điều kiện sinh hoạt tạm bợ giữa rừng, thiếu điện sáng và nước sinh hoạt, có chốt cách xa đơn vị từ 5 đến 10 cây số nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn thay nhau túc trực 24/24 để ngăn chặn dịch ngay từ tuyến đầu.

Thiếu tá Phạm Minh Thuấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ nói: “Hiện đơn vị tổ chức 4 chốt với trên 13 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an và Dân quân xã Ia Nan trực 24/24, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện đấu tranh với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện được 6 vụ/ 13 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly và giám sát y tế theo chỉ đạo về phòng dịch. Từ nay đến cuối năm đơn vị cũng đã có kế hoạch và đang triển khai các lực lượng lên chốt phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.”

Chốt qua rẫy Siu Nhân, một trong 4 chốt kiểm soát dịch Covd_19 của Đồn Biên phòng Ia Nan nằm sát biên giới. Nơi đây thường xuyên có 3 cán bộ, chiến sĩ túc trực, những con người làm nhiệm vụ canh gác, chốt chặn Covid không chỉ cảnh giác cao độ để kịp thời phát hiện những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép mà còn thường xuyên ghi chép thông tin, kiểm tra y tế đối với bà con ra vào canh tác nương rẫy trong khu vực.

Ông Đinh Tuân, làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Em đi qua đi lại ở đây làm mướn thì anh em Biên phòng cũng tuyên truyền cho bà con qua loa đài, phát tờ rơi, hướng dẫn cho bà con về Covid_19 thì bà con cũng không đi qua đi lại bên Căm. Bà con đi về thì cũng chăm sóc nhà cửa, sát khuẩn vì sợ cái bệnh Covid_19”.

Triển khai nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo nhằm vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid_19 có hiệu quả vừa tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện nay, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang quản lý nghiêm việc xuất nhập cảnh theo chỉ đạo phòng, chống dịch. Cùng với đó đơn vị đồng thời tiếp tục duy trì biện pháp đổi tài xế đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đó tài xế điều khiển phương tiện từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại khi đến cửa khẩu đều phải đổi cho nhau đồng thời tuân thủ các khâu phòng dịch chặt chẽ mới tiếp tục được di chuyển vào nội địa.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Thuận, Trạm phó Trạm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi: “Chúng tôi chấp hành nghiêm quy định của trên về công tác phòng dịch, ngoài ra còn tạo điều kiện cho các xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bằng việc đổi tài xế. Tạo điều kiện hết mức cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuận lợi nhất. Thời gian gần đây khi dịch xuất hiện lại ở TP, Hồ Chí Minh thì Bộ Tư lệnh-Bộ Chỉ huy đã có những chỉ đạo sát, chúng tôi làm nghiêm, tuyệt đối với quy trình xuất nhập cảnh, phòng dịch.”

Vừa qua, tại Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2020 của Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian qua, nhất là kết quả trong tham gia phòng, chống dịch Covid_19 của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng chí lưu ý: trong thời gian còn lại của năm 2020 và năm 2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh cần làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền-an ninh biên giới đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid_19.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Cho tới giờ phút này chúng ta vẫn chưa chưa thể nói rằng đã khống chế được hết dịch, đại dịch covid-19 này theo dự báo thì vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặc dù là một số nước như Mỹ, Trung Quốc rồi Singapore hiện nay đang triển khai vácxin nhưng có vác xin không có nghĩa là chúng ta đã khống chế được dịch covid. Không thể chủ quan, nhất là từ nay đến tết và cả năm 2021. Chúng ta đã có những cái chuyển biến có kiểm soát tốt được, tuy nhiên thế giới xung quanh chúng ta thì hiện nay cũng còn đang diễn biến hết sức phức tạp.”

Năm 2020 thực hiện nhiệm vụ kép trên biên giới trong điều kiện tình hình dịch Covid_19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh những chủ trương, biện pháp phù hợp trong từng thời điểm, đồng thời có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đảm bảo hoàn thành tốt hai nhiệm vụ: quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid_19. Những lán trại tạm của ngày đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nay đã được cán bộ, chiến sĩ nuôi gà, trồng rau; khó khăn vì thế cũng đang được khắc phục dần tại những chốt trực gác phòng dịch trên biên giới để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ lâu dài./.

 Hữu Lanh – Mạnh Hà

 

Trả lời