Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo dõi Hội nghị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào công tác nhân sự chủ chốt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua theo dõi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14, khóa XII, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cao các nội dung liên quan đến công tác nhân sự được chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt là đối với các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định để trình Trung ương. Đồng thời, cũng bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII sắp tới sẽ có nhiều quyết sách đúng đắn xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.
Ông Hà Quân, Phó Chủ tịch Hội CCB TP.Pleiku tin tưởng nói: Qua theo dõi Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, thì chúng tôi thấy công tác nhân sự của Đảng bàn rất là kỹ; nhất là về các tiêu chuẩn của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa tới; về phẩm chất đạo đức, năng lực và độ tuổi thì chúng tôi rất tin tưởng, kỳ vọng; đặc biệt đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và kỳ vọng vào cái tâm, cái tầm, có đức, có tài, có phẩm chất, năng lực và có uy tín để cùng với toàn Đảng, toàn quân lãnh đạo đất nước.
Ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư Chi bộ 6, phường Diên Hồng, TP.Pleiku bày tỏ: Tôi thấy rằng việc giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương và nhân sự chủ chốt lần này thì Đảng đã làm đúng theo Quy định 214 ngày 2/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về các tiêu chuẩn của từng chức danh thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan lý cho nên những người được giới thiệu đã trải qua những kinh nghiệm thực tiễn đảm bảo yếu tố đức và tài, năng lực và uy tín, được sàng lọc qua thực tiễn.
Ông Tạ Quang Bảo, Tổ dân phố 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku nói: Tôi chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ XIII này thì Đảng sẽ lựa chọn những cán bộ có tài, có đức và tôi nhấn mạnh ở đây là rất tài để tiếp thu toàn bộ Nghị quyết của Trung ương XIII để triển khai làm tốt hơn nhiệm kỳ XII vừa qua. Đó là nhận xét riêng của tôi và nhìn chung đại đa số người dân rất tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: Chúng tôi kỳ vọng những đồng chí trong khóa tới đây sẽ có đủ tài, đủ đức để mà gánh vác những nhiệm vụ quan trọng, vô cùng khó khăn của đất nước ta trong thời kỳ tới. Chúng tôi đảng viên ở vùng sâu, vùng xa vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt làm sao để đưa cuộc cách mạng của đất nước ta tiến lên một bước vững mạnh hơn nữa.
Trong quá trình diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII, các thế lực thù địch đã lợi dụng những nội dung liên quan về công tác nhân sự để có những việc làm, thông tin “xấu, độc” để kích động, chia rẽ hòng hạ uy tín của Đảng. Song những chiêu trò này không làm lung lay và giảm sút niềm tin của của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với với Đảng.
Ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư Chi bộ 6, phường Diên Hồng, TP.Pleiku chia sẻ: Người dân chúng ta cũng đã hiểu âm mưu thâm độc của kẻ thù rồi nên là tôi nghĩ rằng chúng cũng không làm gì được. Mặc dù như vậy nhưng trong công tác tuyên truyền thì trong những thời điểm này thì chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi người dân để có lòng tin với Đảng để phấn đấu để kế tục sự nghiệp của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới.
Ông Phan Chí Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: Tất cả các thế lực thù địch đều chung một mục đích đó là gây rối, kích động. Và chúng ta nắm được tình hình như vậy, thì chúng ta sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể bà con Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là đối với công tác nhân sự Đại hội XIII.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nói: Chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phải chống lại các thế lực thù địch bôi xấu Đảng, Nhà nước chúng ta.
Hiện nay, công tác nhân sự đang tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Nhân sự xem xét, bổ sung, hoàn thiện theo quy trình, quy định để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Trong thời gian này chắc chắc các thế lực thù địch sẽ tiếp tục có những chiêu trò xuyên tạc, song cùng với cả nước cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tích cực thi đua, lao động, sản xuất lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Đức Hải- Minh Trí