Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” được xã Ia Vê, huyện Chư Prông đặt nhiều kỳ vọng. Do đó thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn liên quan đã tích cực vào cuộc cùng người nông dân hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP.
Mặc dù mới ra mắt thị trường không lâu nhưng một số sản phẩm như: Trà mãng cầu, trà sả chanh, đậu đen xanh lòng… của cơ sở sản xuất Tâm Bình An ở xã Ia Vê, huyện Chư Prông bước đầu đã được người tiêu dùng đón nhận. Chị Phạm Thị Bình, chủ cơ sở cho biết, nguồn nguyên liệu để làm các sản phẩm chủ yếu là gia đình chị trồng, chăm sóc theo hướng sạch, hữu cơ. Mong muốn hiện nay của chị Bình là tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để mở rộng sản xuất, từ đó xây dựng sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng.
Chị Phạm Thị Bình – Làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư Prông chia sẻ “Sau thời gian bán thì thấy khách hàng gần xa cũng đón nhận sản phẩm của mình nên mình muốn phát triển dòng sản phẩm của mình đi xa hơn nữa. / Trong tương lai cũng đang mong muốn sản phẩm của mình đi thi OCOP để mọi người có thể biến sản phẩm của mình là sản phẩm sạch, an toàn. Mình cũng mong muốn các cơ quan đơn vị hỗ trợ phân phối hàng để sản phẩm của mình đi xa hơn. ”
Cũng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, chị Lưu Thị Thoa làng Doăch, xã Ia Vê đã chế biến nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Bước đầu, các sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.
Chị Lưu Thị Thoa – Làng Doăch, xã Ia Vê, Huyện Chư Prông nói “Mùa thu mua đậu của bà con thì mình cũng cho bà con trồng để lấy giống đậu truyền thống của bà con chứ không phải các loại giống năng suất cao như hiện nay. Muốn đem lại sản phẩm tốt cho mọi người nên tôi đang chuyển giao kỹ thuật trồng cho các vườn của bà con trong xã. Đây là những nguyên liệu tại đây mình có. / Tôi cũng đang mong muốn mở rộng sản phẩm để giới thiệu đến cho mọi người tiêu dùng.”
Với sự hỗ trợ, vận động của chính quyền xã nhiều hộ dân trên địa bàn đã chủ động tận nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng những sản phẩm sạch, phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP. Trên địa bàn xã hiện nay, một số sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP đang dần vươn xa ra thị trường, kết nối được với các cơ sở buôn bán vừa và nhỏ để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
Ông Đinh Quang Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Vê, huyện Chư Prông cho biết “Trong những năm qua thì giá một số mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp nên bà con nông dân trên địa bàn chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác như là một số hộ nông dân trồng sả, mãng cầu làm sản phẩm sạch để hướng tới phục vụ các sản phẩm OCOP chất lượng cao. /Trong bối cảnh giá cả nông sản chủ lực xuống thấp thì bà con tìm hướng đi mới để tạo thu nhập cho bà con thứ 2 là tạo công ăn việc làm cho người dân./Hiện địa phương có 2 sản phẩm đăng ký được vào OCOP là sản phẩm cà phê và tiêu đỏ của hộ kinh doanh Tuyết Trúc. ”
Chương trình OCOP được xem là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển đời sống người dân nông thôn. Tuy nhiên, để xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng với nhu cầu thị trường, bên cạnh sự nỗ lực của người dân thì đòi hỏi nhiều yếu tố, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương. Trong đó cần chú trọng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm; đồng thời tư vấn và hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để Chương trình OCOP ngày càng được triển khai sâu rộng và thu hút nông dân, hợp tác xã tham gia./.
Lê Thư – Thiên Thanh – Huy Toàn