Chư Prông là 1 trong 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội,cùng sự nỗ lực đoàn kết của cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những năm qua kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định. Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân huyện Chư Prông đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều niềm tin, kỳ vọng.
Những năm qua, nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Chư Prông đã cần cù, chịu khó khai thác các tiềm năng, thế mạnh về đất đai của địa phương cùng các chương trình, dự án đầu tư của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế nông nghiệp. Nhờ vậy giai đoạn 2015-2020, ngành nông nghiệp của huyện có sự chuyển dịch theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ tham gia, từ đó nâng cao giá trị nông sản, giải quyết việc làm, cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân địa phương… Ước tính năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.
Ông Nguyễn Văn Lập – Người dân huyện Chư Prông chia sẻ: Rất hoan nghênh và tin tưởng Đảng, Nhà nước đã chung tay với người nông dân huyện Chư Prông và nông dân cả nước.Sắp tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mong mỏi của người nông dân chúng tôi nói chung là lựa chọn những người có đức có tài để chung tay với nông dân xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Mong các cấp lãnh đạo đã làm tốt rồi thì nay làm tốt hơn nữa, làm sao lựa chọn những doanh nghiệp có uy tín thật sự để cùng với nông dân làm sao nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp để làm giàu cho gia đình và làm giàu cho đất nước nữa.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2020, toàn huyện Chư Prông có 7 xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,2% (năm 2015) xuống còn 4,39% vào cuối năm 2020. Để kinh tế-văn hóa-xã hội và đời sống của người dân địa phương tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến, cán bộ và nhân dân trên địa bàn mong rằng: Đảng, Nhà nước tiếp tục ưu tiên quan tâm đầu tư và có những cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng biên giới để tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đời sống của người dân ngày thêm no ấm, hạnh phúc.
Thầy giáo Hồ Đăng Trọng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, huyện Chư Prông chia sẻ: Công tác trong ngành giáo dục, chúng tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chính sách đặc biệt đối với giáo viên công tác vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với học sinh cần có những chế độ đãi ngộ đối với học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Cũng mong rằng Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.
Ông Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đảng ủy xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: Về kinh tế-xã hội, địa phương rất mong ngành cấp trên quan tâm đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận hơn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ 4.0 bây giờ. Để làm được điều đó mong các cấp, bộ đưa các nhà khoa học về để hướng dẫn cho bà con phát triển sản xuất, cũng như doanh nghiệp để tạo việc làm cho bà con nông dân và các cháu sau này.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực. Theo đó, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong giai đoạn mới… Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tin tưởng vào thành công của đại hội với những quyết sách đúng đắn trên các lĩnh vực, qua đó tiếp tục tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng biên giới ngày càng phát triển bền vững./.
Thiên Thanh- Phi Long