“Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống và tâm tư nguyện vọng của người dân” từ lâu đã trở thành phương châm quen thuộc đối với công tác giảm nghèo nói riêng và chính sách an sinh xã hội nói chung ở huyện Kbang; và trong kết quả đạt được đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội NNCĐDC/điôxin huyện đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị nhiễm chất độc hóa học. Bài viết về câu chuyện của gia đình ông Đinh Hồng Việt – nạn nhân chất độc da cam, sống tại làng Groi (thị trấn Kbang) là một ví dụ về phương châm ấy đã được thực hiện hiệu quả như thế nào.
Nạn nhân chất độc da cam được xem là “người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ”; và câu nói ấy thật đúng với hoàn cảnh của ông Đinh Hồng Việt. Là con trai trưởng trong gia đình nhưng do bị nhiễm chất độc da cam nên ông hoàn toàn không có khả năng lao động, và cuộc sống của 3 mẹ con ông mỗi tháng đều phụ thuộc vào số tiền 732 ngàn đồng trợ cấp cho đối tượng nạn nhân chất độc hóa học. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như Hội NNCĐDC/điôxin huyện và thị trấn, tháng 3/2014 gia đình ông được xây tặng một ngôi nhà tình thương để thay thế cho căn nhà dột nát, không đủ che nắng che mưa mà 3 mẹ con ông đã ở trong nhiều năm qua.
Ông Việt tâm sự: Gia đình khó khăn, bà già đau ốm, ông già cũng mất, tôi bị chất độc da cam, người thì đi làm không được rất đau khổ, phải nuôi bà già nhưng không ai đi làm được. Hồi kia ở nhà dưới, rách rưới khó khăn, mưa gió, nấu ăn cũng khó khăn, ở thì lạnh lẽo. Giờ nhà nước giúp đỡ căn nhà này 3 mẹ con rất phấn khỏi, chân thành cảm ơn.
180 ngàn đồng tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi – là mẹ ông Việt không phải là số tiền lớn, thế nhưng đối với gia đình ông Việt thì đây đã là một sự động viên đáng kể. Bởi theo Công văn số 99 của Phòng LĐTBXH huyện Kbang vừa được ban hành thì gia đình ông cùng 12 gia đình khác đang phải tạm dừng nhận chế độ dành cho NNCĐDC từ hơn 2 tháng nay, để chờ bổ sung hồ sơ. Điều này càng cho thấy sự quan tâm của Hội NNCĐDC/điôxin huyện.
Về điều này, bà Tân Thị Thiếu – Chủ tịch Hội NNCĐDC/điôxin huyện Kbang cho biết: Đó chỉ là đơn cử trường hợp 1 gia đình anh Đinh Hồng Việt. Còn rất nhiều và rất nhiều nạn nhân đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội trên địa bàn huyện Kbang. Vì vậy trong thời gian đến nhiệm vụ của huyện hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các hội cơ sở sát với các gia đình nạn nhân, làm sao nắm bắt tình hình đời sống của họ để mà giúp đỡ kịp thời. Còn phải vận động tất cả các đoàn thể khác trên địa bàn huyện cùng chung tay giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có tất cả 532 đối tượng là NNCĐDC. Hầu hết các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn; tuy nhiên họ cũng chỉ là một phần nhỏ trong số hàng ngàn gia đình nghèo khác trên địa bàn đang rất cần sự giúp đỡ. Chính vì vậy những quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức hội-đoàn thể, các cơ quan, ban ngành và các cấp chính quyền địa phương như những gì mà Hội NNCĐDC/điôxin huyện Kbang đã và đang làm sẽ tạo điều kiện để họ dần vươn lên trong cuộc sống; và để công tác giảm nghèo cũng như an sinh xã hội thật sự hiệu quả hơn ./.
Hà Duyệt (Đài TT-TH Kbang)