Tình trạng sạt lở bờ sông Ba đoạn chảy qua huyện Krông Pa diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong những trận mưa, lũ vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân 2 bên bờ sông. Người dân nơi đây mong muốn các cấp quan tâm có giải pháp, phương án căn cơ để khắc phục được tình trạng sạt lở, tránh mất thêm đất ở, đất sản xuất.

Dọc 2 bên bờ sông Ba chảy qua 8 xã, thị trấn của huyện Krông Pa đều xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua 3 xã: Ia Rsai, Ia Rsươm và Chư Rcăm. Cứ mỗi mùa mưa lũ về thì tình trạng sạt lở diễn ra càng nghiêm trọng hơn.
Ông Nguyễn Đình Thủy, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nêu: Nền đất đây là nền cát pha nên khi mùa mưa tới là đất rất dễ bị sạt lở và khi mùa mưa lũ về thì sạt lở nhiều hơn nữa. Trên địa bàn xã thì sạt lở kéo dài trên, dưới 4km từ thôn Mới về đến cuối thôn Sông Ba.
Như tại khu vực cuối thôn Sông Ba, tình trạng sạt lở đã diễn ra lâu nay song mưa lớn trong cơn bão số 12 lũ trên sông Ba cao đạt đỉnh như trận lũ năm 2009 khiến tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.
Ông Vũ Ngọc Quỳnh, Thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa chia sẻ: Mỗi năm là lũ lụt cuốn đi đất thổ canh, thổ cư của dân rất nhiều. Như cơn bão số 12 nước lũ dâng lên; trong cơn bão thì cái bếp nhà tôi phải di dời chứ không là trôi xuống sông. Và còn rất nhiều hộ dân dọc tuyến sông Ba này gặp nhiều khó khăn do sạt lở nên là mong các cấp triển khai kịp thời để tình trạng sạt lở hạn chế đi.
Anh Nguyễn Ngọc Hải, Thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nói: Cứ mỗi năm là lỡ mất 5 m đất. Tôi có kiến nghị với cấp trên là triển khai làm bờ kè hoặc nắn dòng để không chảy về đây chứ sạt lở nhiều quá; từ đây vào móng nhà chỉ còn 12m, 13m thôi.
Do tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, nhiều hộ dân sống ở khu vực này đã bỏ nhà đến nơi ở khác. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, điểm sạt lở mới đây tại cuối thôn Sông Ba chỉ cách Quốc lộ 25 khoảng trên, dưới 50m.
Được biết, từ năm 2012 đến nay, từ nguồn ngân sách địa phương, Trung ương, tỉnh hỗ trợ, huyện Krông Pa đã tập trung bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Còn việc xây dựng kè chống sạt lở chỉ triển khai được 1 điểm tại chân cầu Lệ Bắc vì nguồn kinh phí quá lớn.
Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: Đối với các điểm xung yếu, ảnh hưởng đến khu vực dân cư thì hiện nay huyện đã kiến nghị với tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư làm kè và hiện nay 2 đầu cầu Lệ Bắc đã xử lý được vài chục mét. Còn lại để bảo vệ đất nông nghiệp thì vẫn là trồng cây, che chắn, chống sạt lở là chủ yếu. Còn kinh phí xây dựng bờ kè để chống sạt lở thì quá lớn còn đối với nguồn ngân sách hiện nay của địa phương và Trung ương thì chỉ để xử lý những điểm xung yếu thôi.
Không chỉ đoạn chảy qua huyện Krông Pa mà ở các địa phương khác, như: huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa tình trạng sạt lở dọc 2 bên bờ sông Ba vẫn đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong khi điều kiện ngân sách của tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn thì rất cần sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương để giúp bà con Nhân dân sống, canh tác 2 bên bờ sông ổn định đời sống, yên tâm sản xuất./.
Đức Hải – Huy Toàn