Chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang là hướng đi được nhiều hộ dân tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang chọn lựa nhiều năm nay. Hướng đi này đã giúp các hộ nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.
Trước thực trạng giá tiêu, cà phê xuống thấp cộng với mong muốn cung cấp những thực phẩm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng nên vài năm trở lại đây, anh Phạm Xuân Hưng ở làng Đak Trôk, xã Đak Yă đã chuyển một phần diện tích của gia đình sang trồng rau, quả trong nhà lưới, trong đó chủ yếu là cà chua. Mặc dù chi phí đầu tư cao, gia đình anh Hưng vẫn tiếp tục mở rộng diện tích để trồng ổi, nuôi gà và một số loại rau khác với diện tích hơn 1ha theo hướng sạch để cung cấp ra thị trường với quyết tâm đưa thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng.Tuy nhiên điều anh lo lắng nhất là đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, thị trường không đảm bảo.
Anh Phạm Xuân Hưng- Làng Đak Trôk, xã Đak Yă,huyện Mang Yang chia sẻ: Gia đình làm cà chua, rau cải, mít, ổi, lấy ngắn nuôi dài để phát triển kinh tế. Hiện tại đầu ra của sản phẩm bên cạnh bán online thì đa phần vẫn bán cho thương lái ngoài chợ, giá bấp bênh. Do đó mong muốn cấp xã, huyện quan tâm nhiều hơn nữa để phát triển cây cà chua có thương hiệu trên thị trường sản xuất rau an toàn như Viet Gap mang tính chất về vùng, hướng tới chứng nhận OCOP…
Vốn là vùng trồng tiêu, cà phê, nhưng trước thực trạng giá các loại nông sản này xuống thấp, chính quyền địa phương đã vận động, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theohướng sạch, hữu cơ vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và được người dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã lựa chọn sản xuất nông nghiệp theo mô hình đa cây, đa con trên cùng một diện tích và bước đầu đem lại thu nhập ổn định.
Bà Trịnh Thị Thoa – Thôn Châu Sơn, xã Đak Yă, huyện Mang Yang nói: Cây thu nhập lai rai, lúc nào cũng có, cái ngắn nuôi cái dài. Còn vịt gà để lấy phân chăm bón cây để đỡ phải phân hoá học
Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Đak Yă, huyện Mang Yang cho biết: “Theo định hướng xã đã liên kết với một số HTX cũng như một số công ty về người ta thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay trên địa bàn xã người ta đang thực hiện dự án HTX và trang trại cho nên là thứ nhất giải quyết việc làm cho bà con, thứ 2 là những trang trại này người ta có định hướng làm rất là hay. Có thể cho người dân người ta làm theo hướng sản phẩm sạch. Qua đó tạo điều kiện cho bà con đổi mới trong cách làm ăn.”
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng luôn là câu chuyện cũ nhưng với việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Đak Yă đang là hướng đi mới góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, là đòn bẩy giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Lê Thư – Thiên Thanh – Duy Linh