Khi Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo

Cập nhật 17/11/2014, 14:11:32

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakpơ xác định việc đấu tranh xóa bỏ dứt điểm tà đạo Hà Mòn tại địa phương là một trong những nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong năm 2014.

 

 

Làng Kuk Kôn và làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đakpơ hôm nay mở hội ăn mừng vì từ nay “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn đã bị đẩy ra khỏi làng. Trong niềm vui của ngày hôm nay, nhiều người cũng rây rứt và tự trách mình vì những ngày tháng mình lầm lỗi, do nhẹ dạ cả tin, nhận thức còn hạn chế nên bị kẻ xấu xúi giục theo tà đạo Hà Mòn. Có thời điểm có đến 21 hộ với 108 người ở 2 làng trên theo tà đạo này. Bọn phản động nó xúi giục làm những chuyện “lạ đời” mà bà con chưa từng nghĩ đến và chưa từng làm như xa lánh, tách biệt cộng đồng, không cho con đến trường, không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào của Nhà nước; tổ chức cầu nguyện trái phép và tham gia nhiều hoạt động chống phá chính quyền. Nhiều người bỏ bê ruộng vườn, xa người thân, lẫn trốn, sống chui nhũi ngoài rừng, nhiều căn nhà vắng chủ…

         Nhưng hôm nay cuộc sống thanh bình, sự đoàn tụ đã trở lại và tà đạo Hà Mòn đã bị xóa bỏ ở 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak.  Để có được điều đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, liên tục của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những chủ trương, cách làm kiên quyết, phù hợp; và Ban Thường vụ Huyện ủy Đakpơ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc với quyết tâm xóa bỏ tà đạo Hà Mòn. Trong đó, huyện đã thành lập các tổ công tác bám nắm địa bàn để ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động của bọn phản động Fulrô từ bên ngoài vào câu móc, xúi giục người dân ở 2 làng trên theo tà đạo Hà Mòn; mặt khác đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, nhận biết bản chất của tà đạo Hà Mòn là tổ chức phản động, lợi dụng tự do tín ngưỡng để gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực. Đến ngày 20/10/2014, 100% người dân ở 2 làng trên theo tà đạo Hà Mòn đã tự nguyện viết cam kết từ bỏ…

 

Tại hội nghị này, Đinh Bró- một trong những người từng lầm lỗi theo tà đạo Hà Mòn nay đã từ bỏ đã nói lên tất cả bản chất phản động, lừa bịp của tà đạo Hà Mòn: “Những người xúi giục chúng tôi đã hứa thành lập một nhà nước khác với tương lai rực rỡ, giàu sang, sung sướng khi tham gia tà đạo Hà Mòn. Do trình độ nhận thức của chúng tôi còn hạn chế và do những ảo tưởng hoang đường từ những lời hảo huyền nên chúng tôi đã tin. Tôi đã hiểu ra bản chất lừa mị, hoang đường, phản động của tà đạo Hà Mòn. … Nhân đây tôi muốn kêu gọi những người còn tham gia tà đạo này hãy từ bỏ, quay về với người thân và cộng đồng mình”.

 

Sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn đã gây nên bao nhứt nhối, làm xáo trộn đến đời sống và tâm lý của người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak, nay đã bị xóa bỏ. Người dân ở đây vốn thật thà, chân chất, cuộc sống còn nhiều khó khăn lại trở thành nạn nhân của bọn phản động. Bởi vậy, làm thế nào để đồng bào mình có sức đề kháng cao trước những cái xấu như tà đạo Hà Mòn và bớt khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Đakpơ.

 

Qua trao đổi đồng chí Trần Hữu Đức- Bí thư Huyện ủy Đakpơ chia sẻ: “Huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là cùng với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, có sức đề kháng cao trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì tiếp tục quan tâm, đầu tư giúp 2 làng trên phát triển kinh tế, triển khai tốt các chính sách về dân tộc tôn giáo; giúp nhân dân ở 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak ổn định và nâng cao đời sống”.

 

Câu chuyện buồn về những tháng ngày lầm lỗi theo tà đạo Hà Mòn đã khép lại trong quá khứ và “con đường sáng” đã dẫn lối trở lại với cuộc sống mới tốt đẹp hơn đối với người dân ở 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak. Từ câu chuyện xóa bỏ tà đạo Hà Mòn đã đặt ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm, đó là khi Đảng phát huy rốt vai trò hạt nhân lãnh đạo và hệ thống chính trị phát huy được vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động; cán bộ, đảng viên luôn sâu sát với cơ sở, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của nhân dân thì mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động sẽ bị đánh bại; và khi ấy, ánh sáng của Đảng luôn lấp lánh và ngọn lửa của tình đoàn kết cộng đồng luôn rực sáng.

Hà Đức-Thanh Sáng-R’ Piên

Trả lời